Phần Lan, Thụy Điển chính thức nộp đơn vào NATO, giục Mỹ phê duyệt

(PLO)-  Phần Lan và Thụy Điển chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cho biết nếu Mỹ phê duyệt sớm thì quá trình vào liên minh này sẽ nhanh chóng hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 18-5, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở của khối này ở Brussels (Bỉ), tờ The Straits Times đưa tin.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: “Việc Phần Lan, Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO ngày hôm nay là một bước tiến lịch sử. Các nước NATO sẽ xem xét các bước tiếp theo trong quá trình gia nhập của hai nước này”.

Cũng trong ngày 18-5, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã tổ chức một cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto.

Bà Andersson nói: “Tôi rất vui vì chúng ta đã đi chung một con đường và chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó”.

Phần Lan và Thuỵ Điển chính thức nộp đơn gia nhập NATO. Ảnh: REUTERS

Phần Lan và Thuỵ Điển chính thức nộp đơn gia nhập NATO. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Phần Lan Niinisto cho rằng nếu Mỹ nhanh chóng phê chuẩn các đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển thì sẽ giúp toàn bộ quá trình gia nhập khối của hai nước diễn ra nhanh hơn, đồng thời ông nhấn mạnh việc nhanh chóng trở thành thành viên NATO là quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Ông Niinisto và bà Andersson sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington vào ngày 19-5.

Các nhà ngoại giao cho biết việc quốc hội của 30 nước thành viên NATO phê chuẩn chấp nhận thành viên mới có thể mất tới 1 năm.

Trước đó, hôm 17-5, các nhà lập pháp Phần Lan đã bỏ phiếu về việc gia nhập NATO sau một cuộc tranh luận kéo dài hơn 1 ngày với 188/200 phiếu ủng hộ. Đây là một bước ngoặt trong lập trường của nước này, bởi trong 75 năm qua, nước này duy trì chính sách không liên kết quân sự.

Phần Lan có đường biên giới dài 1.300 km với Nga và đã bị ảnh hưởng ít nhiều khi chiến sự Ukraine xảy ra.

Hôm 16-5, Thụy Điển đã công bố ý định chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO và Ngoại trưởng Ann Linde đã ký vào đơn này hôm 17-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.