Phản đối vua Thái, sinh viên tẩy chay lễ tốt nghiệp

(PLO)- Sinh viên ủng hộ phong trào biểu tình Thái Lan tẩy chay các buổi lễ tốt nghiệp do Vua Maha Vajiralongkorn chủ trì để bày tỏ sự phẫn nộ với chế độ quân chủ.

Ngày 30-10, một số sinh viên ủng hộ phong trào biểu tình ở Thái Lan đã tẩy chay các buổi lễ tốt nghiệp do Vua Maha Vajiralongkorn chủ trì để bày tỏ sự phẫn nộ đối với chế độ quân chủ, theo hãng tin Reuters.

Biểu tình ở Thái Lan. Ảnh: AP

Trong buổi lễ, nhà vua đích thân trao bằng cho các sinh viên như một nghi thức đánh dấu cột mốc quan trong trong đời của họ. Những tấm ảnh chụp nhà vua cùng các sinh viên và gia đình họ được trưng bày với niềm tự hào trong nhiều ngôi nhà ở Thái Lan.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình kể từ giữa tháng 7 đã công khai chỉ trích chế độ quân chủ và kêu gọi kiềm chế quyền lực của nó.

Anh Suppanat Kingkaew, 23 tuổi, cho biết anh tẩy chay các buổi lễ được tổ chức vào ngày 30 và 31-10 tại Đại học Thammasat - nơi từ lâu được coi là điểm nóng của các hoạt động cực đoan và là hiện trường vụ thảm sát những người biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm 1976.

Anh Suppanat nói với Reuters: "Phải để hội trường càng ít người càng tốt. Điều này nhằm gửi một thông điệp gián tiếp rằng một số người trong chúng tôi không hài lòng với chế độ quân chủ và chúng tôi muốn thay đổi nó".

Cả cung điện hoàng gia và trường đại học đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Ban đầu, các cuộc biểu tình kêu gọi thay đổi hiến pháp và yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, nhưng sau đó nó đã lan rộng ra và đề nghị giảm quyền lực của chế độ quân chủ.

Những người biểu tình nói rằng quyền lực của nhà vua nên được giảm bớt và hạn chế việc ông kiểm soát một số đơn vị quân đội và tài sản cung điện. Ngoài ra, họ cũng muốn thủ tướng bị loại bỏ, cáo buộc ông chơi xấu trong cuộc bầu cử năm 2019 - một cáo buộc mà ông phủ nhận.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về số lượng sinh viên tham gia cuộc tẩy chay.

Trong số những sinh viên dự định tham dự các buổi lễ, một số người nói rằng áp lực gia đình còn lớn hơn cả chính trị.

"Mẹ tôi đã kêu tôi đến. Thành thật mà nói, tôi không thực sự muốn tham gia" - một sinh viên 24 tuổi cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.