Phạm Thanh Bảo xô đổ kỷ lục SEA Games, Việt Nam vững ngôi số 1

(PLO)- Kình ngư Phạm Thanh Bảo thi đấu xuất sắc, cùng với Nguyễn Huy Hoàng lập công trong ngày khởi tranh môn bơi lội tại SEA Games 31.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vô địch 1.500 m tự do. ẢNH: MQ

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng vô địch 1.500 m tự do. ẢNH: MQ

Nếu như chiếc HCV được kình ngư Nguyễn Huy Hoàng dễ dàng chinh phục ở cự ly 1.500 m, thì chức vô địch 100m ếch của Phạm Thanh Bảo đem đến nhiều bất ngờ thú vị.

Không chỉ đánh bại các đối thủ sừng sỏ trong khu vực, tự đổi màu chiếc huy chương từ bạc sang vàng, kình ngư gốc Bến Tre – Phạm Thanh Bảo còn xuất sắc xô đổ kỷ lục SEA Games được VĐV người Philippines – James Deiparine lập 2019, thiết lập nên cột mộc mới 1’01”17 (kỷ lục cũ 1’02”46) ở cự ly 100 m ếch nam.

Kể từ sau thời của cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng), Trần Xuân Hiền (Quảng Bình), bơi lội Việt Nam mới tìm được Phạm Thanh Bảo kế thừa chức vô địch 100 m ếch nam tại đấu trường khu vực.

Kình ngư phá kỷ lục SEA Games 31 Phạm Thanh Bảo.

Kình ngư phá kỷ lục SEA Games 31 Phạm Thanh Bảo.

Tại SEA Games 2019 Philippines, Phạm Thanh Bảo từng giành 2 HCB các cự ly 100 và 200 m ếch. Thế nên mục tiêu đổi màu chiếc HCB 200 m ếch sẽ được kình ngư người Bến Tre chinh phục tiếp ở những ngày thi đấu tiếp theo. Thành tích của Thanh Bảo ở cự ly này là 2’12”84.

Ở cự ly 200 m bướm, Lê Thị Mỹ Thảo giành HCB sau khi để thua Quah Jing Wen (Singapore). Tương tự nội dung 100 m ngửa, VĐV Việt kiều Mỹ Lê Nguyễn Paul với thành tích 56”08 cũng chỉ đoạt HCB Quah Zheng Wen (Singapore) 54”83.

Đội tiếp sức 4x100 m tự do nam bất ngờ giành HCV sau khi Singapore và Malaysia bị tước thành tích do phạm luật. ẢNH: TN

Đội tiếp sức 4x100 m tự do nam bất ngờ giành HCV sau khi Singapore và Malaysia bị tước thành tích do phạm luật. ẢNH: TN

Cự ly 4x100 m tự do tiếp sức nam, chức vô địch đã bất ngờ gọi tên đội tiếp sức Việt Nam với bộ tứ Hoàng Quý Phước – Ngô Đình Chuyền – Lê Nguyễn Paul – Jeremie Lương.

Dù chỉ về đích ở vị trí thứ 3 sau Singapore và Malaysia nhưng đội tiếp sức nam Việt Nam với thành tích 3’21”81 đã được đôn nhận HCV do VĐV hai đội bạn xuất phát phạm quy. HCB và HCĐ nội dung này cũng lần lượt thuộc về các VĐV của Indonesia và Thái Lan.

Trong ngày thi đấu 14-5, các VĐV Việt Nam còn giành thêm các chức vô địch của Nguyễn Thị Oanh (chạy 1.500m nữ, chạy 5.000m nữ), Lương Đức Phước (chạy 1.500m nam), Nguyễn Hoài Văn (ném lao nam), võ sĩ wushu Dương Thúy Vi (thương thuật nữ).

Phó thủ tướng - Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 Vũ Đức Đam trao HCV 5.000 m cho nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh. ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Phó thủ tướng - Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 Vũ Đức Đam trao HCV 5.000 m cho nhà vô địch Nguyễn Thị Oanh. ẢNH: QUÝ LƯỢNG

Môn rowing giành 4 HCV của Phạm Thị Huệ (thuyền đơn nữ hạng nặng), Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo (thuyền 2 nữ hạng nhẹ mái chèo đôi), Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang (thuyền đôi nữ hạng nặng mái chèo đôi), Phạm Thị Ngọc Anh - Lê Thị Hiền - Hà Thị Vui - Dư Thị Bông (thuyền 4 nữ hạng nhẹ một mái chèo). Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật vô địch kiếm ba cạnh, lực sĩ Trần Hoàng Duy Thuận (-75kg) giành HCV thể hình, kỳ thủ cờ tướng Lại Lý Huynh vô địch cờ nhanh.

Bảng xếp hạng huy chươgn SEA Games 31.

Bảng xếp hạng huy chươgn SEA Games 31.

Trên bảng tổng sắp huy chương (tính đến 22 giờ ngày 14-5), đoàn TTVN giành tổng cộng 39 HCV; 30 HCB; 28 HCĐ duy trì vững chắc ngôi đầu. Vị trí tiếp theo đã có cuộc hoán đổi vào giờ chót khi Indonesia (14 HCV; 17 HCB; 8 HCĐ), vượt qua Thái Lan (14 HCV; 14 HCB; 29 HCĐ) giành ngôi á quân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.