Phải hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản công trước 23-3

(PLO)- Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ Tổng kiểm kê tài sản công, phải hoàn tất đăng ký đối tượng trên phần mềm trước 23-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Tài chính, kết quả cập nhật từ phần mềm tổng kiểm kê tính đến 17h ngày 19-3 ghi nhận vẫn còn 2 tổ chức chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê. Đó là Hội Nhà văn Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về tình hình gửi báo cáo (với tài sản cố định), còn 2 cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa gửi báo cáo, gồm: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, vẫn còn 14 cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước (dưới 87%). Ngoài ra, vẫn có 8 tổ chức chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm.

tài sản công .jpg
Bộ Tài chính phát đi thông báo đề nghị các bộ, ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ Tổng kiểm kê tài sản công.

Trong văn bản 3383 gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh cùng các Sở Tài chính ngày 20-3, Bộ Tài chính nhấn mạnh thời gian từ nay đến hạn chót (31-3-2026) chỉ còn 11 ngày.

Để bảo đảm kế hoạch Tổng kiểm kê diễn ra đúng lộ trình, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê trên phần mềm trước ngày 23-3.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kiểm kê khẩn trương hoàn thành việc kiểm kê tài sản và gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho cơ quan quản lý cấp trên xem xét, phê duyệt theo đúng kế hoạch.

Song song đó, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các cơ quan quản lý cấp trên khẩn trương rà soát tính đầy đủ, chính xác, logic, duyệt báo cáo và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm kê của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp dưới bảo đảm thời hạn theo kế hoạch đề ra.

Trường hợp phát hiện các lỗi cần thông báo ngay cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.