Phái đoàn lưỡng đảng Mỹ đến Copenhagen, trấn an Đan Mạch chuyện Greenland

(PLO)- Một phái đoàn lưỡng đảng của quốc hội Mỹ đã gặp lãnh đạo Đan Mạch và Greenland để hạ nhiệt tình hình sau những cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ kiểm soát Greenland.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-1, một phái đoàn lưỡng đảng Mỹ đã gặp lãnh đạo Đan Mạch và Greenland tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) với mục tiêu “hạ nhiệt” tình hình sau những cảnh báo của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ sẽ kiểm soát Greenland, theo hãng tin Reuters.

Phái đoàn Mỹ gồm 11 người, do Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons dẫn đầu, đã gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederikse, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen, cùng các nghị sĩ của Đan Mạch và Greenland.

“Có rất nhiều lời lẽ [từ chính quyền Mỹ về Greenland], nhưng thực tế thì không nhiều trong các cuộc thảo luận hiện nay ở Washington” - ông Coons nói với các phóng viên sau các cuộc gặp, cho biết các nghị sĩ sẽ tìm cách “hạ nhiệt” khi trở về nước.

Phái đoàn lưỡng đảng Mỹ đến Copenhagen, trấn an Đan Mạch chuyện Greenland
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons phát biểu trước giới truyền thông khi đến Copenhagen (Đan Mạch) cùng phái đoàn lưỡng đảng Mỹ ngày 16-1. Ảnh: AFP

Phái đoàn tại Copenhagen có các Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và Lisa Murkowski, còn lại đều là các nghị sĩ Dân chủ.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng khi hỏi người dân Mỹ liệu họ có cho rằng việc Mỹ thâu tóm Greenland là một ý tưởng hay hay không, thì đại đa số, khoảng 75%, sẽ nói rằng đó không phải là một ý tưởng hay” - bà Murkowski nói.

Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng cho biết họ sẽ ủng hộ các dự luật nhằm hạn chế khả năng hành động đơn phương của tổng thống, gắn cuộc tranh luận về Greenland với cuộc đấu tranh rộng hơn liên quan thẩm quyền hiến định của quốc hội đối với quyền phát động chiến tranh.

Phái đoàn lập pháp Mỹ có mặt tại Copenhagen chỉ 24 giờ sau khi Mỹ và Đan Mạch đưa ra những thông tin trái ngược nhau về những gì hai bên đã thống nhất trong cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch, Greenland tại Washington.

Hôm 14-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Greenland - bà Vivian Motzfeldt đã có các cuộc đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio tại khu phức hợp Nhà Trắng.

Sau cuộc gặp, ông Rasmussen nói rằng dù tồn tại “bất đồng căn bản” về “mong muốn chinh phục Greenland” của ông Trump, các nhóm vẫn sẽ tiếp tục đối thoại.

Trong khi đó, ngày 15-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng phái đoàn Đan Mạch và Greenland đã đồng ý “tiếp tục các cuộc thảo luận kỹ thuật về việc Mỹ tiếp quản Greenland”.

Ngày 16-1, Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Greenland - ông Jeff Landry cho biết ông dự định sẽ tới thăm Greenland vào tháng 3, và tin rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận.

“Tôi tin rằng khi mọi việc dần rõ ràng, một thỏa thuận cần thiết sẽ đạt được. Tổng thống rất nghiêm túc. Theo tôi, ông ấy đã đặt ra những giới hạn rõ ràng và đã nói thẳng với Đan Mạch về những điều ông mong muốn” - ông Landry nói thêm.

Ông Trump hôm 16-1 nói rằng ông có thể áp thuế đối với các quốc gia không ủng hộ kế hoạch của ông, “bởi vì chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia”.

Châu Âu tăng tốc hành động về Greenland

Châu Âu tăng tốc hành động về Greenland

(PLO)- Trước áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, nhiều nước châu Âu tăng tốc hành động, đẩy mạnh hiện diện quân sự với ý định giữ nguyên hiện trạng tại hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.