Phà chở 478 người bốc cháy giữa biển

(PLO) - Sáng 28-12, một chiếc phà Ý tên Norman Atlantic chở theo xe hơi cùng với 478 người đã bất ngờ bốc cháy gần một hòn đảo của Hy Lạp, buộc chính quyền hai nước phải huy động một lực lượng lớn đến cứu nguy.
Ít nhất 201 hành khách đã được đưa đến nơi an toàn, một người được báo là đã thiệt mạng và vài người khác bị thương.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp, nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông có quốc tịch Hy Lạp. Hãng Ruptly của RT báo cáo con tàu chở những người được cứu thoát khỏi chiếc phà đã đi thẳng đến cảng Bari (Ý) và xác nhận 201 hành khách đã được giải cứu an toàn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết lửa bùng phát trên phà khi đang đi từ phía tây Hy Lạp tới miền Đông nước Ý vào khoảng 06:00 giờ sáng giờ địa phương (04:00 GMT).

Vị trí chiếc phà bị bốc cháy giữa biển (Ảnh: RT) 

Máy bay trực thăng hiện vẫn đang tiến hành hoạt động cứu hộ. RIA Novosti cho biết 287 hành khách còn lại đã được tập hợp lại ở khoang trên cùng.

Trưởng cục Đường thuỷ Hi Lạp Miltiadis Varvitsiotis cho biết hoạt động cứu hộ đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của bão. "Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu những người trên tàu. Sẽ không ai bị bỏ lại". Ông cũng cho rằng đây là một trong những hoạt động cứu hộ phức tạp nhất mà đội ngũ của mình từng thực hiện.
Theo báo cáo, các đội cứu hộ khẩn cấp đã được tổ chức để dập lửa khi thời tiết khá hơn. Trước đó, mưa lớn và gió mạnh đạt 100 km/giờ đã cản trở lực lượng cứu hộ quốc tế, bao gồm lực lượng Ý và Albania. Phát ngôn viên Hải quân Ý Riccardo Rizzotto nói với AFP chiếc phà giờ đã trôi dạt đến bờ biển Albania.
Theo Reuters, chiếc phà thuộc sở hữu của ANEK, một công ty Hy Lạp. Thuyền trưởng người Ý, phần lớn hành khách mang quốc tịch Hy Lạp, ngoài ra còn có một số người Đức, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Hà Lan. Cơ quan điều hành ANEK chưa giải thích nguyên nhân ngọn lửa bùng phát.
Miltiadis Varvitsiotis cho biết trực thăng cứu hộ và máy bay hỗ trợ C-130 đã được gửi tới hiện trường. Bảy tàu gần đó được hướng dẫn để nhận hành khách và thành viên thuỷ thủ đoàn trên phà.
Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras đã liên lạc với người đồng cấp ở Ý Matteo Renzi để phối hợp các nỗ lực cứu hộ. Chiếc phà bị mất kiểm soát trong vùng biển Hy Lạp, vì vậy trách nhiệm chính của cuộc cứu hộ về Athens.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.