Pfizer tuyên bố thuốc viên trị COVID-19 của họ có hiệu quả cao đến 89%

(PLO)- Hãng dược Pfizer tuyên bố thuốc trị COVID-19 dạng viên do công ty này thử nghiệm giúp giảm tỉ lệ nhập viện và tử vong đến 89%.

Hãng dược Pfizer ngày 5-11 cho biết loại thuốc kháng virus dạng viên đang thử nghiệm của họ đã chứng minh giảm tới 89% khả năng nhập viện hoặc tử vong đối với những người trưởng thành có nguy cơ mắc COVID-19 nặng.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Pfizer nói rằng loại thuốc trên được dùng kết hợp với một loại thuốc kháng virus có tên là ritonavir. Phương pháp điều trị kết hợp này - có tên gọi Paxlovid - bao gồm 3 viên thuốc, uống hai lần mỗi ngày.

Ảnh: AP

Kết quả sơ bộ trên dường như vượt qua thuốc molnupiravir của hãng dược Mỹ Merck (Mỹ). Dữ liệu hồi tháng trước cho thấy thuốc molnupiravir giảm một nửa khả năng tử vong hoặc nhập viện ở bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao mắc bệnh nặng.

Hiện cả hai hãng Pfizer và Merck đều chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu thử nghiệm.

Trên cơ sở dữ liệu của 1.219 bệnh nhân, Pfizer tiến hành phân tích các trường hợp nhập viện hoặc tử vong ở những người được chẩn đoán mắc COVID-19 từ mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh nặng, chẳng hạn béo phì hoặc tuổi cao.

Kết quả cho thấy 0,8% những người sử dụng thuốc kháng virus của Pfizer trong vòng ba ngày kể từ khi bắt đầu có triệu chứng đã nhập viện, và không có ai tử vong sau khi điều trị. Tỉ lệ nhập viên ở các bệnh nhân dùng giả dược là 7%. Cũng có 7 trường hợp tử vong trong nhóm dùng giả dược.

Tỉ lệ tương tự cũng được ghi nhận ở bệnh nhân được uống thuốc trong vòng năm ngày kể từ khi có triệu chứng. Cụ thể, có 1% trong nhóm điều trị phải nhập viện, so với 6,7% ở nhóm dùng giả dược, và có 10 trường hợp tử vong.

Pfizer cho biết họ có kế hoạch gửi kết quả thử nghiệm sơ bộ đối với thuốc của họ lên Cơ Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong thời gian “sớm nhất có thể”. Đây là một phần thủ tục phải làm trong quá trình xin cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Theo hãng tin AP, trong tháng này, FDA sẽ tổ chức một cuộc họp công khai để xem xét việc cấp phép cho molnupiravir của Merck.

Tuy Merck đi trước trong quy trình cấp phép, thuốc của Pfizer có thể được thông qua thuận lợi hơn. Phụ nữ mang thai không được tham gia thử nghiệm của Merck do nguy cơ gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi trong khi cuộc thử nghiệm của Pfizer không vướng phải vấn đề này.

Hôm 4-11, Anh đã phê duyệt thuốc molnupiravir của Merck, trở thành quốc gia đầu tiên có động thái này, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.