Pfizer nộp đơn đăng ký sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 ở Mỹ

(PLO)- Pfizer chính thức nộp đơn cấp phép sử dụng khẩn cấp loại vaccine ngừa COVID-19 do họ sản xuất lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, hy vọng chấm dứt đại dịch vốn đã giết chết 1,3 triệu người trên toàn cầu.

Hãng tin Channel News Asia (CNA) ngày 20-11 cho biết tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer đã đệ đơn lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để được cấp phép sử dụng khẩn cấp (EUA) loại vaccine do họ sản xuất.

Đây được xem là một bước quan trọng nhằm cung cấp sự bảo vệ chống lại đại dịch COVID-19 cho người dân Mỹ vốn phải chịu đựng nhiều mất mát  suốt gần một năm qua khi dịch bùng phát ở quốc gia này.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Pfizer, cùng đối tác là công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, tuyên bố kết quả thử nghiệm cuối cùng cho thấy vaccine do cả hai hợp tác sản xuất có mức độ hiệu quả 95% mà không có bất kỳ tác dụng phụ nguy hiểm nào.

Những lọ vaccine ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer sản xuất. Ảnh: REUTERS

Cổ phiếu của Pfizer đã tăng thêm 2% còn BioNTech tăng 5% sau khi Pfizer khẳng định sẽ sớm có vaccine cho người dân vào cuối năm nay, mang lại hy vọng chấm dứt đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người Mỹ và hơn 1,3 triệu người trên toàn thế giới.

Pfizer và BioNTech hy vọng FDA sẽ đồng ý cấp EUA cho loại vaccine này vào giữa tháng 12, thêm rằng họ sẽ lập tức phân phối cho các cơ sở y tế ngay khi được cấp phép, theo CNA.

Pfizer tiết lộ họ sẽ sản xuất trên toàn cầu khoảng 50 triệu liều vaccine trong năm 2020, với hai liều vaccine dành cho mỗi người, và sau đó sản xuất tới 1,3 tỉ liều vào cuối năm 2021.

Ủy ban cố vấn của FDA dự kiến sẽ có cuộc họp vào ngày 8-12 đến ngày 10-12 để thảo luận về loại vaccine này, CNA đưa tin. Tuy nhiên, hiện FDA vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên.

Kết quả thử nghiệm cuối của Pfizer và BioNTech cho thấy loại vaccine do cả hai sản xuất đem lại hiệu quả giống nhau ở đủ mọi nhóm tuổi, giới tính, chủng tộc và dân tộc, với mức độ hiệu quả ở người trên 65 tuổi là hơn 94%.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, toàn thế giới hiện đã có tới 57.902.489 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.377.539 bệnh nhân đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.