Panama đoạn tuyệt Đài Loan, mở quan hệ với Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Panama cho biết chính phủ Panama vừa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Chính phủ Panama ngày 12-6 nói trong một thông cáo rằng nước này chỉ công nhận có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của quốc gia này. “Chính phủ Panama tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, và cam kết chấm dứt tất cả mọi quan hệ hoặc liên lạc chính thức với Đài Loan” – thông cáo nói thêm, theo Press TV.

Theo Taiwan News, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela hôm 12-6 phát biểu trên truyền hình quốc gia cho biết chính phủ nước này vừa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Ông Varela nói trên Twitter rằng “một phút trước” Bộ trưởng Ngoại giao Panama và Trung Quốc đã gặp nhau để hoàn tất cuộc đàm phán. Tổng thống Panama cho biết Trung Quốc là bên sử dụng kênh đào Panama lớn thứ hai và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực từ ngân hàng tới viễn thông.

Tổng thống Panama Juan Carlos Varela. Ảnh: AP

Reuters bình luận bước đi này được xem là một thắng lợi của Bắc Kinh ở Trung Mỹ - khu vực có mối quan hệ ngoại giao vững mạnh với Đài Loan. Vì thế, có thể đây là “đòn đả kích ngoại giao” cho Đài Loan.

Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Varela đã gọi Đài Loan là một người bạn lớn và hy vọng nhận được một phản ứng tích cực. Ông Varela trong bài phát biểu nói rằng ông đã “nhìn thấy một kỷ nguyên cơ hội mới”.

Hiện Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Hồi năm ngoái, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã đến thăm Panama và Paraguay kể từ khi nhậm chức nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đài Loan với các quốc gia này. Bà Thái cũng đã tham dự lễ khánh thành mở rộng kênh đào Panama hồi tháng 6-2016.

Hồi tháng 12-2016, chưa đầy một tuần sau khi tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, đảo quốc Sao Tome and Principe ở Tây Phi đã thiết lập ngoại giao với Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 3-2016, Bắc Kinh đã chính thức tái thiết lập quan hệ với Gambia và thúc đẩy giao tiếp, liên lạc với các quốc gia khác như Vatican. Gambia cũng là cựu đối tác của Đài Loan ở Tây Phi, theo Bloomberg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.