Pakistan tố Ấn Độ sắp phát động tấn công, Mỹ nỗ lực hòa giải

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đối thoại với cả New Delhi và Islamabad, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sau khi tình báo Pakistan cáo buộc Ấn Độ chuẩn bị tấn công "trong vòng 24-36 giờ" liên quan vụ tấn còng khủng bố ở Kashmir.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chức Pakistan hôm 30-4 cảnh báo rằng Ấn Độ có thể phát động tấn công trong nay mai, đánh dấu sự leo thang căng thẳng mới giữa hai quốc gia Nam Á và buộc Mỹ, Trung Quốc phải thúc đẩy đối thoại với cả New Delhi và Islamabad, đài CNN đưa tin.

Pakistan tố Ấn Độ chuẩn bị tấn công, New Delhi im lặng

Gần 3 giờ sáng 30-4 (tức 5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), Bộ trưởng Thông tin Pakistan - ông Attaullah Tarar viết trên mạng xã hội X rằng Islamabad “có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng Ấn Độ có ý định thực hiện hành động quân sự chống lại Pakistan trong vòng 24-36 giờ tới”.

Ông Tarar nói rằng nguyên nhân tấn công là những “cáo buộc vô căn cứ và bịa đặt” về sự liên can của Islamabad vào vụ tấn công khủng bố ở Kashmir hôm 22-4. Ông không nói gì thêm về thông tin tình báo trên.

Pakistan cáo buộc Ấn Độ chuẩn bị phát động tấn công với lý do Islamabad liên quan vụ tấn công khủng bố ở Kashmir.jpg
Lực lượng Ấn Độ tại TP Srinagar thuộc khu vực tranh chấp Kashmir. Ảnh: AFP

Ông Tarar cảnh báo rằng bất kỳ “cuộc phiêu lưu quân sự nào của Ấn Độ cũng sẽ bị đáp trả một cách cứng rắn và quyết liệt”.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Asif cũng cho rằng “cuộc xâm lược của Ấn Độ sắp xảy ra” và nói rằng Islamabad đang trong tình trạng báo động cao.

Ấn Độ chưa chính thức lên tiếng về cáo buộc chuẩn bị tấn công Pakistan.

Truyền thông của cả Ấn Độ và Pakistan hôm 30-4 xác nhận lần đầu tiên kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Kashmir, các tổng chỉ huy các chiến dịch quân sự của hai nước đã trao đổi qua đường dây nóng.

Đêm 30-4, Ấn Độ tuyên bố đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay do các hãng hàng không Pakistan sở hữu, vận hành hoặc thuê, theo hãng tin Reuters. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực tới ngày 23-5.

Ấn Độ hôm 30-4 cũng tiếp tục cáo buộc Pakistan vi phạm thoả thuận ngừng bắn dọc LoC – đường ranh giới thực tế tại Kashmir – và tuyên bố quân đội Ấn Độ đã nổ súng “đáp trả tương xứng”, theo đài NDTV.

Mỹ nỗ lực đối thoại, Nga nói tin tưởng vào Washington, Bắc Kinh

Ngay trong ngày 30-4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói chuyện với người đồng cấp Ấn Độ - ông Subrahmanyam Jaishankar và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, kêu gọi New Delhi và Islamabad cùng nhau “hạ nhiệt căng thẳng”.

Trao đổi với ông Jaishankar, ông Rubio gửi lời chia buồn trước những mất mát do vụ tấn công khủng bố ở Kashmir và tái khẳng định cam kết hợp tác của Mỹ với Ấn Độ chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông Rubio cũng khuyến khích Ấn Độ hợp tác với Pakistan để giảm căng thẳng và duy trì hoà bình, an ninh ở Nam Á.

Trong cuộc gọi với ông Sharif, ông Rubio “nói về nhu cầu phải lên án vụ tấn công khủng bố ngày 22-4 tại Pahalgam” ở Kashmir và kêu gọi các quan chức Pakistan hợp tác với phía Ấn Độ điều tra vụ việc. Ông Rubio cũng kêu gọi ông Sharif “tái thiết lập liên lạc trực tiếp” với Ấn Độ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) - ông Alexei Chepa hôm 30-4 cho biết Nga phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn khả năng xảy ra chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời khuyên hai nước bắt đầu quá trình đàm phán, theo trang tin Lenta.ru.

Ông Chepa cũng tin rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều không mong muốn xảy ra xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan và do đó sẽ có lập trường tích cực hướng tới hạ nhiệt căng thẳng ở Nam Á.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói chuyện với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar, nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Islamabad và New Delhi đều “không phục vụ cho lợi ích cơ bản của mỗi bên” và gây rủi ro cho an ninh khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.