Ngày 12-4, sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad kết thúc mà không đạt thỏa thuận, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar đã ra tuyên bố về các cuộc đàm phán, cho biết điều “cần thiết” là các bên phải tiếp tục duy trì cam kết đối với thỏa thuận ngừng bắn, theo Al Jazeera.
Ông Dar cho biết ông cùng Tướng Asim Munir - Tổng tư lệnh quân đội Pakistan đã hỗ trợ làm trung gian cho nhiều vòng “đàm phán căng thẳng nhưng mang tính xây dựng giữa hai bên”.
“Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ tiếp tục với tinh thần tích cực nhằm đạt được hòa bình bền vững và thịnh vượng cho toàn khu vực cũng như xa hơn nữa” - ông Dar nói.
Ông Dar cho biết Pakistan sẽ tiếp tục “đóng vai trò của mình trong việc thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa” Iran và Mỹ “trong những ngày tới”.
Phó Thủ tướng Pakistan cũng bày tỏ “lòng biết ơn” tới cả hai bên vì đã “ghi nhận những nỗ lực của Pakistan trong việc góp phần đạt được thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cả hai bên sẽ tiếp tục duy trì “tinh thần tích cực để đạt được hòa bình lâu dài”.
“Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Pakistan đã và sẽ tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Hợp chủng quốc Mỹ trong những ngày tới” - ông nói.
Giới quan sát đánh giá cục diện đàm phán Mỹ-Iran, đặt câu hỏi về tương lai cuộc chiến
(PLO)- Việc Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận sau cuộc đàm phán ở Pakistan có lẽ không làm cộng đồng thế giới quá ngạc nhiên khi hai bên có quá nhiều bất đồng, điều họ quan tâm lúc này là tương lai của hoạt động ngoại giao và cuộc chiến Trung Đông thời gian tới sẽ diễn biến thế nào.
Lời kêu gọi tha thiết của Giáo hoàng Leo XIV về chiến tranh Trung Đông
(PLO)- Tại buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt chiến tranh, "tin tưởng một lần nữa vào tình yêu thương, sự ôn hòa và nền chính trị tốt đẹp".