Pakistan đóng cửa sớm các trung tâm thương mại giữa khủng hoảng kinh tế

(PLO)- Chính quyền Pakistan đã ra lệnh đóng cửa các trung tâm mua sắm và chợ trước 8 giờ 30 tối trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng kinh tế đang tiếp diễn ở nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-1, chính quyền Pakistan đã ra lệnh đóng cửa các trung tâm mua sắm và chợ trước 8 giờ 30 tối trong nỗ lực tiết kiệm năng lượng nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng kinh tế đang tiếp diễn ở nước này, theo hãng tin AP.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Mohammad Asif và Bộ trưởng Năng lượng Ghultam Dastghir cho biết quyết định trên là một phần kế hoạch tiết kiệm năng lượng mà chính phủ vừa phê duyệt. Hai quan chức cho biết thêm rằng nhà hàng và những địa điểm tổ chức tiệc cưới được yêu cầu đóng cửa trước 10 giờ tối.

Đại diện của các trung tâm mua sắm, nhà hàng phản đối quyết định của chính phủ, nói rằng biện pháp mới sẽ tác động tiêu cực đến cơ sở kinh doanh của họ, vốn đã phải gánh chịu hậu quả từ đợt đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Một trung tâm mua sắm ở thành phố Peshawar (Pakistan) ngày 4-1. Ảnh: AP

Một trung tâm mua sắm ở thành phố Peshawar (Pakistan) ngày 4-1. Ảnh: AP

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm nới lỏng một số điều kiện để quốc gia Nam Á tiếp cận khoản vay 6 tỉ USD.

Theo yêu cầu của IMF, để nhận khoản vay, Pakistan phải đáp ứng các điều kiện như tăng giá khí đốt, giá điện và các loại thuế mới. Tuy nhiên, Pakistan cho biết trận lũ lụt kinh hoàng năm 2022 đã gây thiệt hại lên tới 40 tỉ USD, khiến chính phủ khó tuân thủ những điều kiện trên.

Ngoài khủng hoảng kinh tế, Pakistan hiện đang vật lộn với tình trạng bạo lực gia tăng khi lực lượng Taliban ở Pakistan (TTP) đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn với chính phủ và ra lệnh cho các tay súng mở các cuộc tấn công trên khắp đất nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.