Pakistan đóng cửa hơn 56.000 trường học phòng dịch đau mắt đỏ

(PLO)- Pakistan đóng cửa hơn 56.000 trường học ở tỉnh Punjab đến hết tuần để ngăn ngừa dịch đau mắt đỏ lây lan.

Ngày 27-9, giới chức tỉnh Punjab (tỉnh đông dân nhất Pakistan) thông báo đóng cửa hơn 56.000 trường học trong tỉnh đến hết tuần nhằm ngăn dịch đau mắt đỏ lây lan. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh số lượng ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao ở tỉnh này trong thời gian gần đây, theo hãng tin AFP.

“Trước tình trạng viêm kết mạc/đau mắt đỏ ở học sinh gia tăng, chính quyền xin thông báo tất cả trường công lập và tư thục trên toàn tỉnh sẽ đóng cửa từ ngày 28-09-2023 đến ngày 1-10-2023” - theo thông báo của Sở Giáo dục Trường học tỉnh Punjab.

9f045e75ea6e657ff9ffb8c16617e47a433b172c.jpg
Bác sĩ khám mắt cho một bệnh nhân tại tỉnh Punjab (Pakistan) vào ngày 27-9. Ảnh: AFP

Trả lời AFP, ông Zulfiqar Ali - người phát ngôn của Sở Giáo dục Trường học tỉnh Punjab - cho biết: “Đóng cửa trường học là biện pháp chủ động nhằm bảo vệ tối đa cho học sinh khỏi bị lây nhiễm. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ phá vỡ chu kỳ lây nhiễm trong tỉnh”.

Sở Giáo dục Trường học tỉnh Punjab cho biết các trường học trên toàn tỉnh sẽ mở cửa lại vào ngày 2-10. Các học sinh sẽ được kiểm tra mắt tại cổng trường trước khi vào lớp.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Punjab đã ghi nhận khoảng 357.000 trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ. Bệnh này lây lan nhanh, gây đỏ, ngứa, chảy nước mắt. Bệnh có thể lây qua tiếp xúc bằng tay, ho và hắt hơi.

Theo tờ Arab News, ngày 27-9, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Punjab - ông Mohsin Naqvi đã thị sát một cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh. Ông Naqvi cho rằng tình hình bệnh đau mắt đỏ trong tỉnh vẫn “đáng lo ngại”.

Theo ông Naqvi, một số cơ sở y tế trong tỉnh đang thiếu các trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. “Chúng tôi đặt ra thời hạn 7 ngày để ngành y tế tỉnh giải quyết vấn đề này” - ông Naqvi nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.