Ông Zelensky: Nga tập hợp 50.000 quân tạo vùng đệm biên giới, chuẩn bị đánh mạnh Sumy

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga tập hợp 50.000 quân gần tỉnh biên giới Sumy của Ukraine trong bối cảnh Moscow dường như đang chuẩn bị mở chiến dịch mùa hè tại chiến trường Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga tập hợp 50.000 quân gần tỉnh Sumy (đông bắc Ukraine và giáp với Nga), nhằm mục đích tạo ra vùng đệm rộng 10 km trong khu vực, tờ Kyiv Independent đưa tin.

"Hiện tại, họ đang tập trung quân theo hướng Sumy. Hơn 50.000 quân. Chúng tôi hiểu điều đó" - ông Zelensky cho hay, đồng thời nói thêm rằng Moscow đang tập trung lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất ở tỉnh Kursk.

“Lực lượng lớn nhất, mạnh nhất của họ hiện tập trung ở mặt trận Kursk. Họ đang tìm cách đẩy quân ta ra khỏi vùng Kursk và chuẩn bị tấn công tỉnh Sumy” - Tổng thống Zelensky nói.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Kiev đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn Moscow phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại Sumy, theo hãng tin Reuters.

Nga tập hợp 50.000 quân gần biên giới
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga tập hợp 50.000 quân gần biên giới tỉnh Sumy. Ảnh: X

Ông Zelensky đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh các nhà quan sát nhận định Moscow dường như đang chuẩn bị mở chiến dịch mùa hè tại chiến trường Ukraine.

Quân đội Nga ngày càng hoạt động tích cực hơn ở Sumy sau khi tuyên bố đẩy lui lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Theo giới chức Ukraine, Nga đã kiểm soát ít nhất 4 ngôi làng ở Sumy và đang từng bước mở rộng kiểm soát tại một số khu vực chiến tuyến ở miền đông bắc Ukraine, gần TP Kostyantynivka.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó tuyên bố muốn thiết lập một “vùng đệm” dọc theo biên giới Nga-Ukraine.

Cũng trong phát biểu ngày 27-5, ông Zelensky xác nhận Ukraine và Nga đã hoàn thành trao đổi tù binh theo công thức "1.000 đổi 1.000" mà hai bên đã thống nhất sau cuộc gặp giữa Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) gần hai tuần trước. Dù vậy, cuộc họp không đạt được thỏa thuận ngừng bắn như kỳ vọng của Ukraine, Mỹ và các nước châu Âu.

Về triển vọng đàm phán, Tổng thống Zelensky cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican và Thụy Sĩ là những địa điểm thực tế nhất để tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Reuters nói rằng Moscow không xem Vatican là một địa điểm đàm phán tiềm năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.