Ông Zelensky lên tiếng về điều kiện ông Putin đưa ra để chấm dứt chiến sự

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky coi "điều kiện chấm dứt chiến sự" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra là tối hậu thư.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Ý ngày 14-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trao đổi với kênh tin tức SkyTG24 về "điều kiện chấm dứt chiến sự" ở Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra.

Cụ thể, ngày 14-6, ông Putin nói rằng điều kiện để mở đàm phán hoà bình là quân Ukraine phải rời khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia; công nhận bốn khu vực nói trên cũng như bán đảo Crimea là một phần của Nga; và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo đài RT.

Ông Zelensky nhận định rằng các điều khoản chấm dứt chiến sự mà ông Putin đưa ra là một "tối hậu thư" đối với Ukraine và nó cũng không thể chấp nhận được, theo hãng tin The Kyiv Independent.

điều kiện chấm dứt chiến sự
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: GETTY IMAGES

"Những thông điệp này là tối hậu thư, chúng không khác gì những tối hậu thư mà ông ấy đã đưa ra trước đây. Ông Putin muốn chúng tôi từ bỏ một phần lãnh thổ, nhưng thực chất ông ta cũng muốn cả những vùng đất khác mà Nga hiện chưa kiểm soát. Ông ấy không có ý định dừng lại, và chiến sự cũng sẽ không kết thúc" - ông Zelensky nói.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), ông Mykhailo Podolyak - Cố vấn Tổng thống Ukraine cho rằng điều kiện chấm dứt chiến sự của ông Putin "vi phạm luật pháp quốc tế và nói lên sự bất lực của giới lãnh đạo Nga trong việc đánh giá đầy đủ thực tế".

Tiếp sau đó, phía Nga tiếp tục lên tiếng. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov, ông Zelensky đã hiểu lầm khi coi lời đề nghị của ông Putin là tối hậu thư.

Bộ Ngoại giao Ukraine mô tả phát ngôn của ông Putin là "những tuyên bố lôi kéo nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế [và] làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng".

"Đây là một đề xuất toàn diện, rất sâu sắc và mang tính xây dựng" - ông Peskov chia sẻ với hãng tin Izvestia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.