Ông Zelensky họp khẩn với ông Biden sau khi Nga công nhận 2 vùng ly khai

(PLO)- Tổng thống Ukraine cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ và đang có kế hoạch trao đổi với Thủ tướng Anh về việc Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass.

Tổng thống Volodymyr Zenlensky đã có cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đưa ra cách xử lý cũng như biện pháp trả đũa trước việc Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, miền đông Ukraine.

Tổng thống Zelensky hôm 21-2 cho biết ông đã thảo luận về “những sự kiện xảy ra trong những giờ vừa qua” với Tổng thống Mỹ Joe Biden và đang có kế hoạch trao đổi với Thủ tướng Anh Boris Johnson sau cuộc họp với Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia ở Kiev.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai ở vùng Donbass của Ukraine là các quốc gia độc lập và cử quân đội đến hai khu vực này để "đảm bảo hòa bình".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zenlensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: RT

Theo đài RT, tình hình khẩn cấp đến mức Thủ tướng Johnson đã tạm dừng một cuộc họp báo và nói rằng ông sẽ rời đi để nói chuyện với Tổng thống Zelensky “và sẽ đề nghị cho ông ấy sự giúp đỡ của chính quyền Anh”.

Trong khi đó, ít phút sau cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống Ukraine, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo rằng Tổng thống Biden sẽ sớm ban hành lệnh cấm người Mỹ tiến hành các hoạt động đầu tư, tài trợ thương mại hoặc kinh doanh với hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine.

“Chúng tôi cũng sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung liên quan đến sự vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế này của Nga” - bà Psaki nhấn mạnh.

"Các cam kết" mà bà Psaki nói đến rõ ràng đề cập các thỏa thuận Minsk, vốn được ký kết nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở Donbass. 

Tổng thống Putin đã nhiều lần cáo buộc Kiev không tuân thủ thỏa thuận Minsk. Trước đó, vào ngày 20-2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết tình hình ở Ukraine sẽ được ổn định nếu chính quyền Kiev đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận ngừng bắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.