Ông Zelensky dự đoán tháng ngoại giao căng thẳng vì Ukraine

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất nhằm kết thúc xung đột Nga-Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến ​​sẽ gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vào ngày 4 đến ngày 5-2 thay vì cuối tuần qua theo như kế hoạch ban đầu, theo tờ Kyiv Independent.

"Ukraine sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất và chúng tôi quan tâm việc đảm bảo kết quả sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với một kết thúc thực sự và có phẩm giá cho cuộc chiến" - tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội X.

Ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, ông Zelensky cho biết ông sẽ gặp gỡ phái đoàn Ukraine vào ngày 2-2 để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán và thống nhất khuôn khổ thảo luận.

Ông Zelensky cũng nói rằng ông dự đoán đây sẽ là một tháng ngoại giao căng thẳng, với phái đoàn Mỹ tích cực làm việc để kêu gọi hai bên giảm số lượng các cuộc tấn công.

"Chúng tôi kỳ vọng phía Mỹ cũng sẽ tích cực không kém, đặc biệt là về các biện pháp giảm leo thang và nhiều điều phụ thuộc vào những gì phía Mỹ đạt được" - ông Zelensky nói.

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào khả năng ngừng bắn năng lượng và vấn đề kiểm soát khu vực Donbass của Ukraine. Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine nhượng lại toàn bộ các tỉnh Donetsk và Luhansk, bao gồm những lãnh thổ không bị Moscow chiếm đóng, như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Trước đó, vào ngày 23 đến 24-1, phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine họp ba bên tại Abu Dhabi, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra theo thể thức ba bên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào tháng 2-2022 và được tất cả các bên mô tả là “rất mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ vẫn là điểm mấu chốt chính.

Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1-2 tại thủ đô Abu Dhabi, nhưng sau đó đã bị hoãn lại. Tờ New York Times đưa tin rằng lý do hoãn các cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng, lưu ý rằng điều này diễn ra sau cuộc gặp “bất ngờ” vào cuối tuần giữa các nhà đàm phán Nga và Mỹ tại Florida.

Cả hai bên đều không tiết lộ chi tiết về các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sau đó đã viết trên mạng xã hội rằng “Nga đang nỗ lực hướng tới việc đảm bảo hòa bình ở Ukraine”. Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng gọi cuộc gặp là “mang tính xây dựng”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.