Ông Zelensky đến Nhật dự thượng đỉnh G7 bằng cách nào?

(PLO)- Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc ngày 19-5 tại Nhật, theo tờ Japan Today.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thượng đỉnh G7 dự kiến sẽ áp đặt thêm trừng phạt với Nga và bàn về chiến lược đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài hơn một năm và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Dự kiến Anh sẽ công bố lệnh cấm kim cương và nhiều kim loại từ Nga như đồng, nhôm và niken. Anh cũng sẽ trừng phạt bổ sung 86 cá nhân và thực thể liên quan công nghiệp quân sự, năng lượng, kim loại và vận chuyển của Nga. Châu Âu cũng sẽ hạn chế doanh số bán kim cương của Nga.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết nước này chuẩn bị bổ sung 70 thực thể vào danh sách đen xuất khẩu, mở rộng thẩm quyền trừng phạt lên 300 thực thể. Mỹ sẽ trừng phạt nhiều lĩnh vực mới của nền kinh tế Moscow nhằm cô lập Nga về kinh tế và làm suy yếu năng lực chiến đấu của nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đích thân tham dự ngày hội nghị cuối cùng của thượng đỉnh G7 (21-5), Japan Today dẫn xác nhận từ Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine. Chi tiết về lịch trình chuyến đi của ông Zelensky tới Nhật vẫn được giữ kín. Khả năng ông Zelensky sẽ tới Nhật trên chiếc máy bay quân sự của Mỹ, có thể cất cánh từ Saudi Arabia, theo hãng tin Bloomberg.

Trước phiên khai mạc, trong ngày 19-5, lần đầu tiên trong lịch sử, các lãnh đạo G7 đã cùng đến đặt vòng hoa tại Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima, gần 78 năm sau khi TP này bị tấn công bằng bom hạt nhân. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến thăm bảo tàng vào năm 2016. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông chọn tổ chức thượng đỉnh G7 tại Hiroshima nhằm tập trung sự chú ý vào vấn đề kiểm soát vũ khí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.