Ông Zelensky đến Mỹ, ra tuyên bố trước cuộc gặp với ông Trump

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đến Mỹ chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng “ngôn ngữ của sức mạnh và công lý chắc chắn cũng sẽ có tác dụng với Nga” để có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng đà tiến triển trong tiến trình hòa bình Trung Đông có thể giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp Tổng thống Trump vào ngày mai và kỳ vọng rằng động lực nhằm kiềm chế bạo lực và chiến tranh – vốn đã phát huy hiệu quả ở Trung Đông – sẽ góp phần chấm dứt xung đột ở Ukraine” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X cùng hình ảnh ông đã đến Washington, D.C để chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Trump.

Ông Zelensky kỳ vọng hòa bình Trung Đông tạo đà chấm dứt xung đột ở Ukraine
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đến thủ đô Washington, D.C, (Mỹ) ngày 16-10. Ảnh: X

“Ngôn ngữ của sức mạnh và công lý chắc chắn cũng sẽ có tác dụng với Nga” - tổng thống Ukraine bổ sung.

Ngày qua, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ. Hai bên nhất trí sẽ gặp thượng đỉnh tại thủ đô Budapest (Hungary) trong vòng hai tuần tới bàn cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Zelensky không đề cập trực tiếp cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, nhưng nói rằng “khi nghe đến Tomahawk, Moscow vội vàng muốn nối lại đối thoại” - ám chỉ việc ông Trump gợi ý có thể cung cấp cho Ukraine loại tên lửa hành trình này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng ông sẽ có cuộc họp với đại diện của các công ty quốc phòng và năng lượng Mỹ trong ngày 16-10 trước khi gặp Tổng thống Trump và các quan chức Mỹ.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.

Trong khi đó, ông Trump ngày 16-10 dường như không cam kết về việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

“Chúng ta cũng cần Tomahawk cho chính nước Mỹ. Chúng ta có nhiều, nhưng vẫn cần dùng đến. Ý tôi là, chúng ta không thể làm cạn kiệt kho của tên lửa mình” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.