Ông Vương Nghị: Trung Quốc không sợ Mỹ và sẽ chiến đấu tới cùng

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói do Washington tính toán sai lầm khiến quan hệ Mỹ-Trung xấu đi và khẳng định nếu có đối đầu thì Bắc Kinh sẽ chiến đấu tới cùng.
 Video: Ông Vương Nghị: Trung Quốc không sợ Mỹ và sẽ chiến đấu tới cùng
Hôm 20-12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc không sợ đối đầu với Mỹ nhưng sẽ hoan nghênh hợp tác nếu đôi bên cùng có lợi, tờ The Straits Times đưa tin.

Trong bài phát biểu đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương cho biết các vấn đề trong quan hệ Mỹ-Trung là do "những đánh giá sai lầm về mặt chiến lược" của phía Mỹ.

Ông khẳng định: "Nếu có đối đầu, thì Trung Quốc sẽ không sợ hãi điều đó và sẽ chiến đấu đến cùng". Ông Wang còn nói rằng cạnh tranh giữa hai quốc gia là không có hại nhưng phải là cạnh tranh lành mạnh.

Ông Vương cho rằng Đài Loan rồi cũng sẽ trở về với Trung Quốc và cảnh báo hòn đảo này không phải là quân cờ để lợi dụng. Ông Vương tái khẳng định quyết tâm của Bắc Kinh trong việc đưa hòn đảo này vào trong tầm kiểm soát của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng ngoại giao này cho biết nguyên nhân của những căng thẳng hiện nay là do chính quyền Đài Loan cố gắng "dựa vào Hoa Kỳ để giành độc lập", Mỹ và các nước khác cố gắng "sử dụng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc".

Ông nói: "Chính những hành động này đã làm thay đổi hiện trạng và phá hoại hòa bình ở eo biển Đài Loan, vi phạm sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế".

Ông Vương nói rằng để đáp trả lại hành động này, Trung Quốc đã thực hiện "các biện pháp đối phó mạnh mẽ" để ngăn chặn những người đòi độc lập cho Đài Loan.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên xấu đi do hai bên bất đồng trong nhiều vấn đề, bao gồm nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thương mại, nhân quyền và sức ép ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với Đài Loan.

Tuần trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu từ khu vực Tân Cương (Trung Quốc) vì lo ngại về vấn đề cưỡng bức lao động nhóm dân tộc thiểu số. Đây là phản ứng mới nhất của Washington đối với Bắc Kinh trong vấ đề đối xử với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Đáp lại, Trung Quốc nói sẽ làm mọi cách để bảo vệ doanh nghiệp Trung Quốc và yêu cầu phía Mỹ sửa chữa sai lầm của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.