Ông Vương Nghị sang Tonga ký 2 thoả thuận hợp tác sau khi không thuyết phục được các đảo quốc Thái Bình Dương

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – ông Vương Nghị - đã ký thỏa thuận về hợp tác thiết bị cảnh sát và nghề cá với Tonga, một ngày sau khi không đạt được thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – ông Vương Nghị - ngày 31-5 đã ký thỏa thuận về hợp tác thiết bị cảnh sát và nghề cá với Tonga.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh ông Vương có chuyến công du đến các đảo quốc Thái Bình Dương, khu vực nơi tham vọng về các mối quan hệ an ninh rộng lớn hơn của Bắc Kinh đang khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại.

Ông Vương Nghị thăm Tonga sau khi không đạt thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: REUTERS

Ông Vương Nghị thăm Tonga sau khi không đạt thỏa thuận chung với các đảo quốc Thái Bình Dương. Ảnh: REUTERS

Theo tuyên bố từ chính phủ Tonga, ông Vương hôm 31-5 đã ký một số thỏa thuận song phương với Thủ tướng Tonga - ông Siaosi Sovaleni, cũng như đến thăm Quốc vương Tupou VI tại Cung điện Hoàng gia, Reuters đưa tin.

"Cả hai cuộc họp đều tập trung vào sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung của người dân Trung Quốc và Tonga" – tuyên bố nêu.

Các thỏa thuận giữa cơ quan quản lý thiên tai của hai nước và việc Trung Quốc cung cấp phòng thí nghiệm cảnh sát cùng thiết bị kiểm tra hải quan, cũng như bản ghi nhớ về "nền kinh tế xanh" sẽ hỗ trợ sự phát triển lâu dài của Tonga.

Ông Sovaleni cũng "cám ơn Trung Quốc về các trợ giúp cứu trợ sau thiên tai núi lửa phun trào... và sóng thần".

Theo Reuters, Úc và New Zealand là những quốc gia tài trợ lớn nhất cho Tonga. Điều này làm nổi bật sức ép mà một số đảo quốc Thái Bình Dương phải đối mặt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ đang gia tăng.

Trước đó, tại Fiji hôm 30-5, ông Vương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với sự tham dự của các ngoại trưởng từ 10 quốc đảo Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cuộc họp đã không đi đến thỏa thuận chung do Trung Quốc đề xuất về chính sách, an ninh, nghề cá, dữ liệu và khu vực thương mại tự do.

Bản dự thảo tuyên bố chung và kế hoạch hành động năm năm đã bị rò rỉ trước cuộc họp, trong bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng thỏa thuận sẽ ràng buộc các đảo quốc với Trung Quốc cũng như làm gia tăng căng thẳng địa chính trị với Mỹ.

Thủ tướng Samoa – bà Fiame Naomi Mataafa – là một trong số các nhà lãnh đạo quốc đảo kêu gọi trì hoãn và muốn các quyết định quan trọng về khu vực nên được Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương thông qua, truyền thông Samoa hôm 31-5 đưa tin.

"Chúng tôi chưa đưa ra quyết định vì chúng tôi chưa có đủ thời gian để xem xét" – hãng tin Talamua (Samoa) dẫn lời bà Fiame cho biết.

REUTERS

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.