Ông Vương Nghị điện đàm Ngoại trưởng Rubio trước chuyến thăm của ông Trump, nhắc Đài Loan

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi duy trì "sự ổn định" giữa Mỹ-Trung, đồng thời cảnh báo rằng Đài Loan là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, trong đó ông Vương nhấn mạnh Mỹ-Trung nên chuẩn bị cho "các cuộc trao đổi cấp cao quan trọng" đồng thời nhắc đến Đài Loan, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Cụ thể, ông Vương khẳng định rằng ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia luôn là "kim chỉ nam" của quan hệ Mỹ-Trung.

“Cả hai bên cần bảo vệ sự ổn định đã đạt được, chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ cấp cao quan trọng, mở rộng hợp tác, quản lý khác biệt và tìm cách xây dựng mối quan hệ Mỹ-Trung chiến lược, mang tính xây dựng và ổn định để đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi” - ông Vương cho hay.

Đài Loan là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Trung.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan “liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Trung”.

Trong thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải sau cuộc điện đàm, ông Rubio khẳng định rằng quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, và ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia là cốt lõi của mối quan hệ Mỹ-Trung.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng cả hai bên nên duy trì liên lạc và phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, xử lý đúng những khác biệt và tìm kiếm sự ổn định chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Trung Đông và các vấn đề khác.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận cuộc điện đàm và cho biết mục đích là để sắp xếp chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc nhưng không cung cấp thêm chi tiết, theo hãng tin AFP.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14 và 15-5. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.