Ông Vance: Mỹ rời Pakistan vì phái đoàn Iran không có quyền chốt thỏa thuận

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng lý do phái đoàn Mỹ rời đi sau 21 giờ đàm phán với Iran ở Pakistan là vì nhận ra các nhân vật trong phái đoàn Iran không có thẩm quyền chốt thỏa thuận với phía Mỹ, cho biết tương lai đàm phán phụ thuộc Tehran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có phát ngôn đáng chú ý liên quan chuyện đàm phán với Iran.

Trao đổi với đài Fox News ngày 13-4, ông Vance nói về lý do phía Mỹ rời đi sau 21 giờ đàm phán với phái đoàn Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan).

“Tôi cho rằng chúng tôi đã hiểu thêm phần nào về cách Iran tiến hành đàm phán, và đó rốt cuộc là lý do chúng tôi rời Pakistan. Bởi điều chúng tôi nhận ra là họ không thể đưa ra quyết định. Tôi nghĩ nhóm có mặt tại đó không đủ khả năng chốt thỏa thuận, và họ phải quay về Tehran để xin phê chuẩn từ Lãnh tụ Tối cao hoặc một người nào khác đối với các điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra” - ông Vance nói.

mỹ iran.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phó Tổng thống Mỹ cho biết 2 bên đã đạt được một số tiến triển, song chưa đủ trong vấn đề loại bỏ uranium làm giàu của Iran cũng như bảo đảm Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Họ đã tiến gần hơn đến lập trường của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cho rằng đã có một số tín hiệu tích cực, nhưng họ vẫn chưa đi đủ xa” - ông Vance nói, đồng thời nhấn mạnh Iran phải là bên chủ động quay lại bàn đàm phán.

“Tôi thực sự tin rằng một thỏa thuận lớn hoàn toàn có thể đạt được, nhưng bước đi tiếp theo giờ phụ thuộc vào phía Iran” - ông Vance lưu ý.

“Đó là câu hỏi nên dành cho phía Iran, bởi lúc này quyền quyết định thực sự nằm trong tay họ. Chúng tôi cần một cam kết dứt khoát từ Iran rằng họ sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ nếu Iran sẵn sàng đáp ứng điều đó, đây có thể là một thỏa thuận rất, rất tốt cho cả hai nước. Nếu họ không sẵn sàng, đó là lựa chọn của họ” - ông Vance nói với Fox News ngày 13-4.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 12-4 sau khi kết thúc đàm phán với Iran ở Islamabad, ông Vance nói rằng các nhà đàm phán Iran đã từ chối chấp nhận những điều khoản mà Mỹ đưa ra cho một thỏa thuận, dù theo ông, Washington đã thể hiện lập trường “rất linh hoạt”.

“Chúng tôi đã rất thiện chí. Tổng thống nói với chúng tôi rằng: ‘Các anh cần đến đây với tinh thần thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận’. Chúng tôi đã làm như vậy, nhưng đáng tiếc là không thể tạo ra bất kỳ bước tiến nào” - ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng điểm bế tắc chủ yếu nằm ở việc Iran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất rõ ràng, một phương án thấu hiểu lẫn nhau mà chúng tôi xem là đề nghị cuối cùng và tốt nhất. Chúng tôi sẽ chờ xem phía Iran có chấp nhận hay không” - ông Vance nói thêm.

Phần mình, ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng phái đoàn đàm phán phía Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, ông đã nhấn mạnh rằng “chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không tin tưởng phía đối phương”.

Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA
Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

“Phía đối phương cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này” - ông Ghalibaf viết.

Theo ông Ghalibaf, phái đoàn Iran đã đưa ra các sáng kiến mang tính định hướng tương lai, nhưng phía Mỹ cuối cùng vẫn không giành được sự tin tưởng của phái đoàn.

Nhà báo Arash Azizi của tờ The Atlantic viết trên mạng xã hội X, dẫn nguồn tin Iran, rằng đàm phán Mỹ-Iran sẽ được nối lại tại Islamabad vào ngày 16-4. Cả Washington và Tehran đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.