Ông Văn Đức Mười sẽ rời khỏi Vissan?

(PLO)- Vissan là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm, lĩnh vực hoạt động chuyên về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống...

Ngày 5-4, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) đã tổ chức  đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Đại hội trình tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát... Hội đồng quản trị công ty cũng trình đại hội cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Văn Đức Mười, tổng giám đốc Vissan; thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kim Khánh và bà Hoàng Thị Kim Phượng.

Được biết, ông Văn Đức Mười tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân Anh văn. Ông có thời gian công tác lâu dài tại Vissan với các vị trí như: Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư; Phó Giám đốc công ty; Phó Tổng Giám đốc công ty; Tổng Giám đốc công ty.

Hiện nay, Vissan là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm, lĩnh vực hoạt động chuyên về sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt. 

Vissan nắm giữ 65% thị phần xúc xích, 75% thị phần lạp xưởng, 40% thị phần hàng đông lạnh, 30% thị phần giò chả, 20% thị phần đồ hộp… Công ty cũng sở hữu hệ thống phân phối đa dạng phong phú với hơn 130.000 điểm bán trên toàn quốc.

Cổ đông đang bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh

Năm 2016, Vissan tiếp tục nhiều năm liền nằm trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất Việt Nam, đạt doanh hiệu thương hiệu quốc gia, cũng là 21 năm liên tục đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao và nhiều giải thưởng thương hiệu danh giá khác.

Tổng doanh thu năm 2016 của Vissan đạt 3.684 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế 148,2 tỉ đồng, vượt 19% kế hoạch. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.