Ông Trump yêu cầu khoản phí 100.000 USD/năm khi doanh nghiệp xin bảo lãnh thị thực H-1B cho lao động nước ngoài

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu các công ty nộp cho chính phủ mức phí mới hằng năm 100.000 USD khi các công ty đề nghị cấp thị thực H-1B – thị thực dành cho lao động nước ngoài trong lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh yêu cầu công ty nộp mức phí mới hằng năm 100.000 USD khi đề nghị bảo lãnh thị thực H-1B, cùng với một số thay đổi khác đối với chương trình dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao, theo tờ The Hill.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết mức phí sẽ là 100.000 USD mỗi năm và nói thêm rằng “tất cả các công ty lớn” đều đồng thuận. Song, theo hãng tin Reuters, mức phí này sẽ là điều thách thức với các công ty quy mô nhỏ, các công ty khởi nghiệp.

Ông Trump yêu cầu khoảng phí 100.000 USD cho thị thực H-1B
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Thị thực H-1B được thiết kế để thu hút những lao động nước ngoài xuất sắc nhất cho các công việc đòi hỏi kỹ năng cao mà các công ty công nghệ khó có thể tuyển được từ công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.

Chính quyền Mỹ cho rằng chương trình này đã trở thành một kênh đưa lao động từ nước ngoài sang, những người sẵn sàng làm việc chỉ với mức lương khoảng 60.000 USD/năm. Con số này thấp hơn nhiều so với mức hơn 100.000 USD mà các lao động công nghệ Mỹ thường nhận được.

Ông Trump ngày 19-9 khẳng định ngành công nghệ sẽ không phản đối động thái này.

“Chúng ta cần những lao động giỏi, và điều này gần như đảm bảo rằng đó sẽ là điều xảy ra” - ông Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục.

Các quan chức Mỹ giải thích rằng biện pháp này sẽ khuyến khích các công ty tuyển dụng lao động Mỹ, đồng thời vẫn mở ra con đường để thuê lao động nước ngoài có tay nghề cao trong các lĩnh vực chuyên môn.

“Tôi nghĩ họ (các công ty) sẽ rất hài lòng”- tổng thống Mỹ nói.

Động thái này đánh dấu nỗ lực mới nhất của chính quyền Mỹ nhằm siết chặt nhập cư. Các biện pháp này đe dọa gây tác động lớn đến những ngành công nghiệp vốn phụ thuộc nhiều vào lao động H-1B.

Thị thực H-1B là thị thực làm việc có giá trị ba năm và có thể gia hạn thêm ba năm.

Theo số liệu chính phủ Mỹ, khoảng 2/3 công việc được bảo đảm thông qua chương trình H-1B liên quan ngành công nghệ máy tính, song các nhà tuyển dụng cũng sử dụng thị thực này để đưa kỹ sư, nhà giáo dục và nhân viên y tế vào Mỹ.

Năm ngoái, Ấn Độ là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ thị thực H-1B, chiếm 71% số người được cấp, trong khi Trung Quốc đứng thứ hai với 11,7%.

Trong một sắc lệnh riêng được đưa ra cùng ngày, Tổng thống Trump cũng chỉ đạo việc tạo ra một con đường nhập cư “thẻ vàng”, mà ông cho biết sẽ đẩy nhanh quy trình cấp thị thực cho một số người nhập cư để đổi lấy một khoản phí lớn.

Mô hình thẻ vàng tương tự như mô hình thẻ xanh. Người xin thẻ vàng sẽ phải trả 1 triệu USD và sẽ được được rút ngắn thời gian xét duyệt thị thực. Doanh nghiệp bảo lãnh thẻ vàng cho nhân viên sẽ phải nộp 2 triệu USD, ngoài ra còn có khoản phí thẩm định 15.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.