Ông Trump và ông Obama cùng được ngưỡng mộ nhất năm 2019

(PLO)- Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy cả đương kim chủ nhân Nhà Trắng lẫn người tiền nhiệm đều được chọn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất năm 2019.

Mặc dù Tổng thống Trump đã có một năm 2019 mệt mỏi với những lùm xùm xung quanh cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và cuộc điều tra luận tội của Hạ viện nhưng ông vẫn được chọn là "người đàn ông được ngưỡng mộ nhất 2019", cùng với cựu Tổng thống Barack Obama, với số bình chọn bằng nhau, đài RT đưa tin.

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đều được bình chọn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất năm 2019. Ảnh: REUTERS

Kết quả cuộc khảo sát về "nhân vật được ngưỡng mộ nhất năm 2019", vừa được công ty tư vấn và phân tích của Mỹ Gallup công bố hôm 30-12 cho thấy 18% người tham gia khảo sát bầu chọn chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng là người đàn ông họ ngưỡng mộ nhất.

Trong khi đó, 18% người khác chọn người tiền nhiệm Obama. Tốp 10 người đàn ông được ngưỡng mộ nhất còn có doanh nhân Elon Musk, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders và Dalai Lama...

Như vậy, cựu Tổng thống Obama đã 12 năm liên tiếp được bình chọn là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất. Và mặc dù vướng vào nhiều vụ lùm xùm trong năm, Tổng thống Trump vẫn không hề mất điểm trong mắt người dân Mỹ.

Một cuộc khảo sát khác của Gallup cho biết sự ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Trump đã tăng từ 36% trong năm 2017 lên 40% vào năm ngoái và 45% trong năm nay.

 Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama vượt mặt đệ nhất phu nhân Melania, chiếm vị trí cao nhất trong hạng mục "người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2019" với 10% phiếu bầu. Ảnh: AP

Bên cạnh cựu Tổng thống Obama được bầu chọn là người đàn ông được ngưỡng mộ nhất, cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama chiếm vị trí cao nhất trong hạng mục "người phụ nữ được ngưỡng mộ nhất năm 2019" với 10% phiếu bầu.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đứng thứ hai với 5% bình chọn, đánh bại nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey, cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg, tất cả đều có tỉ lệ bình chọn là 3%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.