Ông Trump và ông Moon gặp riêng trước đàm phán với Triều Tiên

(PLO)- Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13-9 cho biết ông Moon dự kiến sẽ gặp riêng Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra vào cuối tháng 9.

“Seoul và Washington đang làm việc cùng nhau để sắp xếp một cuộc họp song phương giữa hai lãnh đạo nhân chuyến đi của Tổng thống Moon Jae-in đến New York để tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc từ ngày 22 đến 26-9” - phát ngôn viên Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung nêu rõ, hãng tin Al Jazeera cho hay.

Theo kế hoạch, ông Moon Jae-in dự kiến sẽ có một bài phát biểu chính tại kỳ họp ngày 24-9. Ngoài ra, ông cũng sẽ tiến hành gặp song phương Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cùng một số nguyên thủ quốc gia khác.

Ông Moon cũng sẽ tham dự một số sự kiện nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh P4G và Hội nghị Hành động khí hậu sẽ diễn ra trong tháng 9.

P4G là viết tắt của hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030. Hồi thượng đỉnh P4G 2018, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong chuyến thăm Hàn Quốc của ông Trump hôm 30-6. Ảnh: AP

Được biết tuyên bố của Hàn Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên cho biết sẵn sàng tái khởi động đàm phán phi hạt nhân với Mỹ. Tổng thống Trump ngày 12-9 cũng đã lên tiếng để ngỏ khả năng tiếp tục tổ chức thêm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba.

Hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp lịch sử tại biên giới liên Triều. Hai bên sau đó nhất trí nối lại đàm phán bị đình trệ sau thất bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội tháng 2-2019. Tuy nhiên, đối thoại phi hạt nhân sau cuộc gặp nói trên tiếp tục gặp trở ngại với nhiều bất đồng giữa hai nước liên tiếp xảy ra.

Theo các nhà phân tích, việc sa thải Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 10-9 là một hành động tích cực có thể dẫn đến sự hồi sinh của đàm phán Mỹ-Triều. Ông Bolton khi còn tại chức là một quan chức có quan điểm cứng rắn trong giải quyết các điểm nóng trong chính sách ngoại giao của Mỹ, trog đó có vấn đề Triều Tiên. Dù vậy, điều này chưa hẳn sẽ giúp cho Mỹ đủ sức thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.