Ông Trump và ông Kim Jong-un có thể gặp nhau 2 lần nữa

(PLO)- Truyền thông Hàn Quốc dẫn một số nguồn tin cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bình Nhưỡng cho vòng thượng đỉnh thứ hai vào tháng 7.

Lời mời ông Trump tới Bình Nhưỡng là phần nội dung trong lá thư được ông Kim Yong Chol, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên - người được xem là “cánh tay phải” của lãnh đạo Kim Jong-un trao cho Tổng thống Trump hôm 1-6, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Thông tin về cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump tràn ngập trên các mặt báo ở Singapore. Ảnh: AP

Trong khi đó, hãng tin Kyodo(Nhật Bản) cho hay tùy thuộc vào kết quả đàm phán ở Singapore và hội nghị thượng đỉnh dự kiến ở Bình Nhưỡng vào tháng 7-2018, vòng thứ ba của hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra tại Washington vào tháng 9-2018.

Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim cả hai đều đã đến Singapore chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đối mặt lịch sử dự kiến diễn ra vào 9 giờ sáng 12-6 (tức 8 giờ sáng giờ Hà Nội) tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA trong một bản tin hiếm hoi sáng 11-6 cho hay hai ông Kim và Trump sẽ bàn về hai vấn đề chính: Giải trừ hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra còn bàn thêm một số vấn đề khác nảy sinh từ tình hình thực tế thay đổi.

Triều Tiên tuyên bố là cường quốc hạt nhân năm 2005. Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ đã tham gia các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân cùng với Triều Tiên trong thời gian 2003-2009, hay còn được gọi là đàm phán sáu bên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã đơn phương rút khỏi đàm phán khiến vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một loạt nghị quyết trừng phạt áp vào Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ chương trình vũ khí gây tranh cãi và quay lại bàn đối thoại. Hồi tháng 4, ông Kim tuyên bố sẵn sàng phi hạt nhân hóa và đã ký một thỏa thuận với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ở làng Bàn Môn Điếm vào ngày 27-4.

Hồi tháng 5, để thể hiện thiện chí Triều Tiên đã cho nổ ba đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, cũng như san bằng các chốt kiểm soát và các cơ sở khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.