Ông Trump tuyên bố thượng đỉnh Mỹ-Triều vẫn có thể diễn ra

(PLO)- Một ngày sau khi tuyên bố hủy thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump ngày 25-5 lại nói thượng đỉnh có thể vẫn diễn ra vào ngày 12-6.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta hiện giờ đang đối thoại với họ. Hội nghị Mỹ-Triều có thể vẫn diễn ra vào ngày 12-6. Tôi mong muốn làm điều đó. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra" - đài CNN dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Khi được hỏi liệu Triều Tiên có phải đang đi nước cờ nào đó hay không, ông Trump thừa nhận Bình Nhưỡng đã làm như thế và chính ông cũng làm vậy. "Ai cũng chơi cả mà, các bạn biết đấy" - Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại bãi cỏ trước Nhà Trắng, trước khi lên trực thăng tới dự một buổi lễ tại Học viện Hải quân. "Các bạn biết rõ hơn ai hết mà".

Trước đó, trên Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ cũng dành lời khen ngợi về phản ứng khá nhũn nhặn của Triều Tiên rằng Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ bất cứ lúc nào, bất cứ hình thức nào sau khi ông bất ngờ hủy kế hoạch họp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

"Thật tốt khi nhận được những tuyên bố nồng ấm và mang tính xây dựng từ Triều Tiên. Chúng ta sẽ sớm thấy mọi việc sẽ đi đến đâu, hy vọng đó là thịnh vượng và hòa bình lâu dài, bền vững. Chỉ có thời gian mới trả lời được" - nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Tuyên bố này của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo hủy cuộc gặp vốn được lên kế hoạch diễn ra tại Singapore vào ngày 12-6, viện dẫn sự tức giận và thái độ thù địch biểu hiện rõ rệt trong tuyên bố gần đây của nhà ngoại giao Triều Tiên.

Sau khi ông Trump thông báo rút khỏi cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan cho biết quyết định của ông Trump đi ngược lại mong muốn của thế giới, tuy nhiên Bình Nhưỡng vẫn cởi mở trong việc giải quyết các vấn đề với  Washington "bất kể theo cách nào và bất cứ lúc nào".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.