Ông Trump: 'Trung Quốc đang mua nhiều sản phẩm nông nghiệp Mỹ'

(PLO)- Ngày 14-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ vui mừng với việc Trung Quốc "bắt đầu" mua số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp Mỹ trong khuôn khổ thỏa thuận thuế quan đạt được cuối tuần trước.

Trước đó, ngày 11-10, ông Trump đã công bố hai nước đã được một phần của thỏa thuận. Ông khẳng định đó là “thỏa thuận giai đoạn 1 vô cùng quan trọng" vốn cần từ ba đến năm tuần để soạn thảo.

Tuy nhiên, ngày 13-10, ông chủ Nhà Trắng lại không đưa ra thông tin chi tiết để củng cố khẳng định rằng Trung Quốc đã bắt đầu mua hàng từ Mỹ trước khi các điều khoản của thỏa thuận được soạn thảo, theo đài NBC.

"Thỏa thuận của tôi với Trung Quốc là họ sẽ ngay lập tức bắt đầu mua số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, không đợi đến khi thỏa thuận được ký trong ba hoặc bốn tuần tới" - ông Trump đăng trên Twitter.

Twitter của ông Trump nói rằng Trung Quốc ngay lập tức bắt đầu mua lượng lớn sản phẩm nông nghiệp Mỹ. Ảnh: TWITTER

Ông cũng cho biết rằng giao dịch nông sản sẽ đạt được tổng giá trị từ 40 tỉ đến 50 tỉ USD. Đổi lại, Mỹ tuyên bố hoãn đánh thuế từ 25% lên 35% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 15-10. 

“Mối quan hệ với Trung Quốc rất tốt” - ông chủ Nhà Trắng hào hứng bày tỏ trên Twitter. “Chúng ta sẽ hoàn tất giai đoạn 1 thắng lợi, sau đó tiến thẳng đến giai đoạn 2".

Về việc có nên hoãn hay từ bỏ việc đánh thuế dự kiến vào ngày 15-12 tới hay không, đài NBC nói rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết hiện chưa có quyết định nào được công bố. 

Tổng thống Trump bắt tay Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng ngày 11-10. Ảnh: AP

Theo đài NBC, dự kiến ngày 14-10 Trung Quốc sẽ công bố số liệu thương mại của nước này. Các nhà phân tích dự đoán xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 sẽ sụt giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn 1% so với tháng 8-2019.

Ngoài ra, việc đề cao thỏa thuận thuế quan từ Tổng thống Trump chỉ diễn ra trong khoảng một tuần rưỡi sau khi ông kêu gọi Bắc Kinh điều tra nhà cựu Phó Tổng thống Joe Biden về sự liên quan của con trai ông này là Hunter Biden với một quỹ đầu tư tư nhân đã huy động vốn tại Trung Quốc.

Thông tin nói rằng ông Hunter Biden sẽ rời khỏi quỹ đầu tư này để tránh những rắc rối nếu cha ông giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.