Ông Trump trả lời cử tri, tuyên bố sẽ giải quyết xung đột tại Ukraine trong 24 giờ nếu đắc cử

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump gặp gỡ cử tri Mỹ tại một chương trình do đài CNN tổ chức, tuyên bố sẽ giải quyết nhiều vấn đề nếu đắc cử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump ngày 10-5 đã gặp gỡ các đảng viên Cộng hòa và cử tri Mỹ trong một chương trình do đài CNN tổ chức ở bang New Hampshire, chỉ 1 ngày sau khi ông bị bồi thẩm đoàn kết tội lạm dụng tình dục và phỉ báng nữ nhà văn E Jean Carroll, theo CNN.

Mở đầu cuộc trò chuyện, ông Trump lần nữa từ chối thừa nhận rằng ông đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nhắc lại rằng cuộc bầu cử năm đó có gian lận.

Về vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021 do những người ủng hộ ông thực hiện, cựu tổng thống đổ lỗi cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi vì “những thất bại về an ninh”.

Ông Trump nói rằng ông đã kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia can thiệp vào bạo loạn - điều mà quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông Chris Miller đã nhiều lần bác bỏ.

Ông cũng lưu ý sẽ “sẵn lòng ân xá” cho phần lớn người bị kết tội trong vụ bạo loạn nếu ông đắc cử tổng thống năm 2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump tại chương trình do đài CNN tổ chức ở bang New Hampshire (Mỹ) hôm 10-5. Ảnh: CNN

Cựu Tổng thống Donald Trump tại chương trình do đài CNN tổ chức ở bang New Hampshire (Mỹ) hôm 10-5. Ảnh: CNN

Với câu hỏi của cử tri về viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine nếu ông đắc cử và thái độ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump tuyên bố: “Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến đó trong vòng 24 giờ”.

Ông cho biết ông không xem Tổng thống Putin là “tội phạm chiến tranh”.

“Nếu bạn xem ông ấy là tội phạm chiến tranh thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh” - ông nói.

Ông cũng nói thêm rằng ông nghĩ Tổng thống Putin “đã phạm sai lầm” và lưu ý nếu ông là tổng thống Mỹ thì ông Putin đã không phát động cuộc chiến.

Cựu tổng thống Mỹ cho biết ông không quan tâm Nga hay Ukraine sẽ giành chiến thắng, điều ông muốn là ngừng giết chóc.

Nói về phán quyết ngày 9-5 của bồi thẩm đoàn tòa Manhattan (bang New York) kết luận rằng ông lạm dụng tình dục và phỉ báng bà Carroll, ông Trump bác bỏ và cho rằng vụ việc “có động cơ chính trị”.

Ông nói: “Tôi không biết người phụ nữ đó là ai. Tôi chưa bao giờ gặp bà ta”.

Cựu tổng thống tiếp tục chỉ trích chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden về nợ trần. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ vỡ nợ nếu đảng Dân chủ không đồng ý cắt giảm chi tiêu.

Về vụ cất giữ tài liệu mật tại nhà riêng, ông Trump tuyên bố mình “có mọi quyền” mang theo các tài liệu đã được phân loại sau khi rời Nhà Trắng dựa trên Đạo luật Hồ sơ Tổng thống.

“Tôi đã ở đó và tôi lấy những gì đã được giải mật”. “Tôi có mọi quyền để làm điều đó và tôi không giấu giếm việc này” - cựu tổng thống nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.