Ông Trump: Tôi không đắc cử, người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung

(PLO)- Ông Trump nói người Mỹ sẽ phải học tiếng Trung nếu ông không tái đắc cử. Phía ông Biden phản bác phát ngôn này. 

Hôm 11-8, Tổng thống Donald Trump nói người Mỹ sẽ phải "học tiếng Trung Quốc" nếu ông thua cựu Phó tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, tờ Business Insider đưa tin.

Ông Trump ngụ ý rằng ông Biden sẽ mềm mỏng với Trung Quốc, mặc dù trên thực tế, chiến dịch tranh cử của cựu Phó tổng thống Biden có thái độ khá “diều hâu” đối với Bắc Kinh.

"Tất cả những gì họ (phía ông Biden - PV) và Trung Quốc đang chờ đợi là việc tôi bị đánh bại. Nếu tôi không đắc cử, Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ. Nếu vậy thì các bạn sẽ phải học tiếng Trung" - ông Trump nói với người dẫn chương trình nổi tiếng của Mỹ - ông Hugh Hewitt trong một cuộc phỏng vấn riêng. 

Ông Andrew Bates - người phát ngôn cho chiến dịch tranh cử của ông Biden phản bác: “Do những thất bại của ông Trump mà Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và vị thế của chúng tôi bị giảm sút”.

"Ông Trump là Tổng thống yếu kém nhất lịch sử Mỹ đối với Trung Quốc" - ông Bates đánh giá. 

Ngoài ra, ông Bates cho biết ông Trump còn bỏ ngoài tai những lời cả về sự nguy hiểm của COVID-19 từ cộng đồng tình báo và những chuyên gia y tế cộng đồng. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: USA NEWS HUB

Phía chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn chưa phản hồi về bình luận trên.

Trong suốt quá trình bầu cử tổng thống năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch COVID-19, nhận thấy thái độ của công chúng Mỹ đối với Trung Quốc ngày càng tiêu cực, ông Trump và ông Biden luôn tỏ ra cứng rắn hơn với Bắc Kinh.

Lúc đầu, ông Trump khen ngợi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc ông Tập đã xử lý đại dịch từ sớm. Sau đó, ông chuyển sang đổ lỗi cho Trung Quốc về nguồn gốc đại dịch khi COVID-19 lan rộng ở Mỹ. 

Vào hôm 10-8, ông Trump đã kêu gọi người Mỹ "ngừng chính trị hóa" COVID-19 nhưng lập tức sau đó lại tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch.

Nhìn chung, các cuộc thăm dò trong những tháng gần đây cho thấy người Mỹ tin rằng ông Biden sẽ xử lý mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc tốt hơn ông Trump. Ông Trump cũng đang kém Biden trong những cuộc thăm dò khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.