Ông Trump tính rút hết lính Mỹ khỏi Syria?

(PLO)- Có thông tin rằng các quan chức quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rút hết lính Mỹ khỏi Syria trong 30 đến 90 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tin từ đài NBC News ngày 5-2 và được nhiều hãng truyền thông Mỹ dẫn lại, hiện Lầu Năm Góc đang soạn thảo kế hoạch rút hết lính Mỹ khỏi Syria.

NBC News đưa thông tin này từ lời hai quan chức quốc phòng Mỹ đề nghị không nêu tên. Theo các nguồn tin, các quan chức quốc phòng Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch rút hết lính Mỹ khỏi Syria, với mốc thời gian từ 30 đến 90 ngày.

Các nguồn tin nói với NBC News rằng cố vấn an ninh quốc gia mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump là ông Mike Waltz đã gặp các chỉ huy quân sự cấp cao tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở Tampa, bang Florida (Mỹ) vào ngày 31-1 và được cho đã được thông báo tóm tắt về tình hình ở Trung Đông.

rút hết lính Mỹ khỏi Syria.jpg
Lính Mỹ hiện diện ở đông bắc Syria. Ảnh: GETTY IMAGES

Không lâu trước khi thông tin này xuất hiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump có nói rằng sự tham gia của lính Mỹ ở Syria không phục vụ mục đích hữu ích nào.

"Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về điều đó. Chúng tôi sẽ không tham gia, chúng tôi không can dự vào Syria…. Syria là mớ hỗn độn của riêng nó. Họ đã có đủ mớ hỗn độn ở đó rồi. Họ không cần chúng ta tham gia” – ông Trump lên tiếng tuần trước, liên quan đồn đoán trên các phương tiện truyền thông rằng ông đã thông báo cho Israel về việc rút hết lính Mỹ khỏi Syria.

Tháng trước, đài truyền hình công cộng Kan của Israel từng đưa tin liên quan kế hoạch rút lính Mỹ khỏi Syria, rằng diễn biến này khả năng gây ra mối lo ngại cho các quan chức Israel.

Vào tháng 12-2018, trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ đầu tiên, ông Trump đã công bố kế hoạch rút lính Mỹ khỏi Syria. Song kế hoạch này vấp phải sự phản đối mạnh từ Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis - người cuối cùng đã từ chức để phản đối.

Mỹ đưa quân vào Syria từ năm 2014 với lý do chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và duy trì sự hiện diện ở nước này kể từ đó.

Sau khi chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12-2024, Lầu Năm Góc thừa nhận rằng số lượng lính Mỹ ở Syria thực tế là 2.000, không phải con số 900 được công khai trước đó.

Cuối tháng 12-2024, một số cơ quan truyền thông đưa tin rằng một số đoàn xe quân sự lớn của Mỹ chở vũ khí và thiết bị đã vượt biên giới vào Syria từ Iraq, qua đó tiếp tục tăng cường lực lượng của Mỹ tại Syria.

Với thông tin Mỹ sẽ rút hết quân ở Syria, câu hỏi đang nổi lên về tương lai của 2.000 quân thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Theo đài Al Jazeera, vài giờ sau khi NBC News và truyền thông Mỹ đưa tin về kế hoạch này, người phát ngôn của SDF là ông Farhad Shami cho biết nhóm này chưa được thông báo về kế hoạch rút lính Mỹ khỏi Syria.

Ông Shami nêu cảnh báo rằng IS và các thế lực xấu khác đang chờ cơ hội rút quân của Mỹ để tái hoạt động và thậm chí mạnh trở lại như hồi năm 2014” tức kiểm soát cả 1/3 lãnh thổ Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.