Ông Trump: Sẽ không ký thỏa thuận Triều Tiên trong lần gặp đầu

(PLO)- Ông Trump nói ông và ông Kim Jong-un sẽ không ký thỏa thuận gì trong lần gặp đầu, mà có thể sẽ phải chờ sau vài lần gặp nữa.

Sau cuộc gặp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại Nhà Trắng ngày 1-6 và nhận lá thư của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch vào ngày 12-6 tới tại Singapore.

Tuy nhiên, dù lạc quan cuộc gặp sẽ “rất thành công” nhưng ông Trump cũng cho biết ông và ông Kim Jong-un sẽ không ký thỏa thuận gì trong lần gặp đầu tiên này. Theo ông, thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12-6 tới chỉ là bước khởi đầu, chuyện ký tá có thể sẽ chỉ diễn ra sau vài lần gặp nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) tiễn Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol ra xe sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 1-6. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa)tiễn Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol ra xe sau cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 1-6. Ảnh: REUTERS

Dù ông Trump nói rõ sẽ chưa ký thỏa thuận giải trừ hạt nhân ngay trong lần thượng đỉnh đầu nhưng Washington Post đưa ý kiến của giáo sư quan hệ quốc tế, nhà khoa học chính trị, nhà báo Mỹ David Rothkopf rằng trước khi đến thượng đỉnh ông Trump cần đặc biệt lưu ý đến các mâu thuẫn quyền lợi dài hạn giữa Mỹ, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Rothkopf bi quan với các bất đồng này thì chuyện giải trừ hạt nhân hoàn toàn là không thể đạt được.

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) vài ngày trước vẫn bi quan về ý định xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Theo nhiều nhà phân tích CIA, thậm chí Triều Tiên có thật sự muốn giải trừ hạt nhân thì điều này cũng sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Giáo sư Siegfried Hecker tại Đại học Stanford, một chuyên gia hạt nhân, từng bốn lần đến thị sát các cơ sở hạt nhân Triều Tiên, tính toán quá trình giải trừ hạt nhân Triều Tiên sẽ phải mất 15 năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.