Ông Trump: Saudi Arabia không biết cách dùng bom Mỹ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói quân đội Saudi Arabia không biết cách dùng bom Mỹ ở Yemen khi ông bình luận về vụ tấn công nhầm vào xe buýt chở học sinh hồi tháng 8.

Trả lời phỏng vấn chương trình Axios hôm 4-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc không quân Saudi Arabia thiếu kỹ năng trong việc sử dụng vũ khí Mỹ khi tiến hành các chiến dịch quân sự ở Yemen. Hậu quả là đã gây ra vụ tấn công xe buýt chở học sinh thảm khốc hồi tháng 8 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Vào ngày 9-8, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích vào một xe buýt chở học sinh đi cắm trại hè ở tỉnh Saada, phía Bắc Yemen khiến 40 trẻ em thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tổng thống Trump nói rằng lỗi không phải do bom của Mỹ mà là do quân đội Saudi Arabia không có khả năng sử dụng loại bom này mặc dù đã được Mỹ huấn luyện bài bản.

Bất chấp thực tế là các mảnh thép của một quả bom Mỹ điều khiển bằng laser MK-82 (nặng 227 kg) do Lockheed Martin sản xuất đã được tìm thấy ở hiện trường vụ không kích nhưng ông Trump chuyển hướng, cáo buộc liên quân Saudi Arabia không biết sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp đúng hướng dẫn.

"Tôi nghĩ đây là một tình huống thảm họa. Tôi rất ghét phải nhìn thấy điều gì đã xảy ra với chiếc xe buýt và các trẻ nhỏ. Đây là một show diễn rùng rợn khi bạn phải nhìn thấy những gì tương tự như thế... Nguyên nhân xảy ra thảm họa đơn giản là vì người ta không biết cách sử dụng vũ khí, thật ghê sợ" - ông Trump phát biểu.

Khi được hỏi liệu Mỹ có nên ngừng bán vũ khí cho đồng minh truyền thống Trung Đông trong bối cảnh liên tục xuất hiện các báo cáo nói liên quân Saudi Arabia thực hiện chiến dịch ném bom bừa bãi hay không, ông Trump nói: “Chúng tôi đang theo sát tình hình ở Yemen”.

"Tôi sẽ có nhiều điều cần trao đổi với phía Saudi nhưng chắc chắn tôi không biết người ta làm sao mà có thể sử dụng vũ khí để đi tấn công xe buýt chở học sinh" - ông chủ Nhà Trắng kết luận.

Một phi công Saudi Arabia đi ngang qua một tiêm kích F-15. Ảnh: AFP

Đối với vụ tấn công xe buýt chở học sinh, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã từ chối nhận trách nhiệm và cho đó là "tổn thất phụ" đối với dân thường ở Yemen. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây vẫn ngập ngừng chưa muốn chấm dứt các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Riyadh.

Lầu Năm Góc, tất nhiên, vẫn giữ quan điểm rằng họ không có lỗi trong việc liên quân "ném bom nhầm", bất chấp thực tế là Mỹ cung cấp vũ khí kèm theo các khóa huấn luyện đối với Saudi Arabia để họ biết cách sử dụng vũ khí.

Mặc dù bị Tổng thống Trump chỉ trích về việc thiếu kỹ năng sử dụng vũ khí Mỹ, Saudi Arabia tiếp tục nhận thêm bom Mỹ. Là một phần trong thỏa thuận trị giá 110 tỉ USD ký với Washington hồi năm ngoái, Riyadh được cho là đã đặt mua khoảng 7 tỉ USD các loại vũ khí có điều khiển chính xác từ các nhà thầu Raytheon và Boeing.

Kể từ tháng 3-2015, lực lượng liên quân gồm hầu hết các quốc gia vùng Vịnh do Saudi Arabia dẫn đầu và được Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành hỗ trợ chính phủ Yemen trong cuộc xung đột với phiến quân Houthi. Chỉ riêng Tổ chức Giám sát Nhân quyền (SOHR) từ đó đến nay đã ghi nhận vũ khí do Mỹ chế tạo có mặt tại hiện trường của 24 vụ tấn công ở Yemen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.