Ông Trump, ông Putin có thể gặp nhau vào tháng 7 tại châu Âu

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở châu Âu vào tháng 7 năm nay.

Tờ Washington Post dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong chính phủ Mỹ và hai nguồn tin ngoại giao nắm rõ lịch trình của Tổng thống Trump cho hay Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp thượng đỉnh người đồng cấp Nga tại châu Âu vào tháng 7.

“Ông Trump dự kiến sẽ gặp ông Putin khi tổng thống Mỹ đến châu Âu tham gia Hội nghị thượng đỉnh NATO. Ngày 15-6, ông Trump hé lộ với báo giới rằng ông có thể gặp ông Putin vào mùa hè này” - Washington Post đưa tin. Lãnh đạo các nước thành viên NATO dự kiến nhóm họp ở thủ đô Brussels, Bỉ từ ngày 11 đến 12-7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại APEC tổ chức tại Việt Nam tháng 11-2017. Ảnh: GETTY

Cũng theo Washington Post, mong muốn gặp nhà lãnh đạo Nga của ông Trump lần đầu được công khai hồi tháng 3 sau khi điện Kremlin tiết lộ rằng trong cuộc điện đàm với ông Putin, ông Trump đã đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Các quan chức Mỹ trước đó cho hay ông Trump từng bí mật yêu cầu các trợ lý sắp xếp một cuộc gặp song phương với ông Putin từ khi hai ông gặp nhau hồi tháng 11 năm ngoái bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, các trợ lý của ông tại Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã không cho rằng đó là một ý kiến hay.

Thực chất theo Washington Post, các quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Mỹ dường như hiểu rằng một cuộc gặp song phương giữa hai lãnh đạo Mỹ-Nga có thể thúc đẩy giải quyết những bất đồng lâu năm của hai nước về tình hình Ukraine, Syria, vấn đề an ninh mạng và những cáo buộc về can thiệp bầu cử.

Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Trump Richard Hooker trả lời TASS hôm 13-6 rằng Washington và Moscow đã cân nhắc rất nhiều về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin.

Ngày 20-3, hai tổng thống đã điện đàm và chỉ thị bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp song phương. Hôm 4-6, trợ tá của ông Putin Yuri Ushakov nói rằng chưa có động thái cụ thể nào được thực hiện để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Mặc dù vậy, Tổng thống Putin ngày 10-6 tuyên bố ông sẽ gặp ông Trump chừng nào Mỹ sẵn sàng cho việc đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.