Ông Trump, ông Biden nói về việc tranh luận trực tiếp lần hai

(PLO)- Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ tham gia tranh luận trực tiếp lần hai trong khi ông Joe Biden nói có thể sẽ không tranh luận nếu ông Trump chưa hoàn toàn khỏi COVID-19.

Ngày 6-10, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump - ông Tim Murtaugh thông báo ông Trump sẽ tham gia cuộc tranh luận trực tiếp lần hai vào tuần tới với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, bất chấp những nghi ngờ về tình hình sức khỏe của ông sau khi ông nhiễm COVID-19, tờ The Hill đưa tin.

"Tổng thống dự định sẽ đích thân tham gia vào cuộc tranh luận" - ông Murtaugh cho biết.

Tổng thống Donald Trump (phải) và ứng viên Joe Biden. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Murtaugh không nói rõ liệu tổng thống có đủ sức khỏe để làm việc này hay không, cũng như liệu ông có khiến những người tham dự buổi tranh luận bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây dịch COVID-19) hay không.

Trước đó, chính Tổng thống Trump đã thông báo sẽ tham gia vào cuộc tranh luận nhưng ông không nói rõ liệu sẽ tranh luận trực tiếp hay sử dụng các công cụ hỗ trợ trực tuyến.

"Tôi rất mong chờ cuộc tranh luận vào tối thứ Năm, ngày 15-10 tại Miami. Nó sẽ rất tuyệt!" - ông Trump đăng trên trang Twitter cá nhân.

Cùng ngày, ông Biden cho biết ông và ông Trump không nên tiếp tục cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai nếu ông vẫn chưa khỏi hẳn COVID-19.

Cựu phó tổng thống cho biết ông sẽ tuân thủ các hướng dẫn y tế của Phòng khám Cleveland - nơi giám sát tình trạng sức khỏe cho tất cả các cuộc tranh luận tổng thống và phó tổng thống trong năm nay.

"Nếu ông ấy vẫn còn mắc COVID-19 thì chúng tôi không nên tiếp tục tranh luận" - ông Biden nói.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải tuân theo những nguyên tắc nghiêm ngặt vì quá nhiều người đã bị nhiễm bệnh. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng" - ông nói thêm.

Hai cuộc tranh luận tiếp theo giữa hai ứng viên tổng thống, dự kiến được tổ chức vào ngày 15 và 22-10. Tuy nhiên, việc ông Trump thông báo ông và phu nhân có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã làm nhiều người nghi ngờ về khả năng diễn ra hai cuộc tranh luận này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.