Ông Trump nói về việc ân xá con trai tổng thống Biden nếu đắc cử

(PLO)- Ông Trump nói rằng nếu đắc cử ông có thể ân xá cho con trai ông Biden, "bất chấp những gì họ đã làm với tôi".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu ông tái đắc cử thì ông sẵn sàng ân xá cho ông Hunter Biden - con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phát ngôn này đảo ngược đáng kể các quan điểm chỉ trích trước đó của ông Trump đối với các vấn đề pháp lý của ông Hunter Biden, theo tờ Politico.

Cụ thể, khi người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt hôm 24-10 hỏi liệu ông Trump có cân nhắc ân xá cho con trai Tổng thống Biden hay không, ông Trump đã nói rằng ông sẽ "không xóa [tên ông Hunter Biden] khỏi danh sách [ân xá]".

“Bạn thấy đấy, tôi không giống như ông Joe Biden, bất chấp những gì họ đã làm với tôi, khi mà họ đã nhắm vào tôi một cách tàn bạo như vậy..." - ông Trump trả lời.

con trai ông Biden
Ông Hunter Biden (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Cựu tổng thống Mỹ cũng chỉ ra rằng toàn bộ câu chuyện xoay quanh con trai ông Biden là “rất tệ cho đất nước chúng ta”.

Ông Trump nói thêm rằng ông cũng đã "có thể bắt [cựu Ngoại trưởng] Hillary Clinton vào tù" như cách ông đã kêu gọi "giam bà ấy lại" trong chiến dịch tranh cử năm 2016, nhưng cựu tổng thống Mỹ "đã đảm bảo điều đó không xảy ra", theo Politico.

Ông Trump nói về việc ân xá cho con trai ông Biden trong bối cảnh ông Hunter Biden đang phải đối mặt hàng loạt tội danh. Trước đó, bồi thẩm đoàn của toà bang Delaware (Mỹ) ngày 11-6 đã kết luận ông Hunter Biden phạm 3 tội nghiêm trọng liên quan sở hữu súng trái phép trong lúc đang nghiện ma túy vào năm 2018, và ông có thể phải đối mặt mức án lên đến 25 năm tù, theo đài CNN.

Trong nhiều năm, ông Trump đã khẳng định rằng những thách thức pháp lý nhằm vào ông là một hình thức trả thù chính trị, và đã trích dẫn những vấn đề pháp lý của con trai ông Biden như một ví dụ về tiêu chuẩn kép trong Bộ Tư pháp dưới thời của Tổng thống Biden.

Hiện phía ông Biden và con trai ông chưa đưa ra phản ứng về phát biểu của ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.