Ông Trump nói về thuế quan và thương mại với Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Trump cho biết ông không muốn sử dụng thuế quan đối với Trung Quốc, nhưng gọi thuế quan là một "sức mạnh to lớn" đối với Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "tốt đẹp", tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về vấn đề quan hệ thương mại hai nước.

"Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Đó là một cuộc trò chuyện thân thiện, tốt đẹp" - Tổng thống Trump trả lời đài Fox News hôm 23-1.

Khi được hỏi liệu ông có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về các hoạt động thương mại công bằng hay không, ông Trump tuyên bố ông "có thể làm được điều đó".

Tổng thống Trump cũng cho biết ông không muốn sử dụng thuế quan đối với Trung Quốc, nhưng gọi thuế quan là một "sức mạnh to lớn".

Tổng thống Trump

Tổng thống Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP

"Nhưng chúng ta có một sức mạnh rất lớn đối với Trung Quốc, đó là thuế quan, và họ không muốn áp dụng chúng, và tôi không muốn phải sử dụng nó, nhưng đó là một sức mạnh to lớn đối với Trung Quốc" - Tổng thống Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập hôm 17-1, bàn về nhiều vấn đề trong quan hệ hai nước, bao gồm TikTok và Đài Loan.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24-1 cũng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, bàn về định hướng tương lai cho quan hệ Trung - Mỹ. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của hai nước trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo về cuộc điện đàm, cho biết Ngoại trưởng Rubio nói với Bộ trưởng Vương rằng ông Trump sẽ theo đuổi mối quan hệ với Trung Quốc theo hướng "thúc đẩy lợi ích của Mỹ và đặt người dân Mỹ lên hàng đầu", theo hãng tin Reuters.

"Ngoại trưởng cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với các đồng minh trong khu vực và quan ngại nghiêm trọng về các hành động cưỡng ép của Trung Quốc đối với Đài Loan và ở Biển Đông" - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra thông báo về cuộc điện đàm, cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ Mỹ-Trung Quốc về nhiều vấn đề, trong đó có Đài Loan, theo hãng thông tấn Xinhua.

Ngoại trưởng mỹ, bộ trưởng ngoại giao trung quốc, tổng thống mỹ trump 2.png
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, bàn về định hướng tương lai cho quan hệ Mỹ - Trung hôm 24-1. Ảnh: AFP

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nói với ông Rubio rằng hai nhà lãnh đạo của hai nước đã "chỉ ra phương hướng và thiết lập tông điệu cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ". Vì thế, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh với Ngoại trưởng Mỹ rằng các đoàn đại biểu của hai nước cần hành động nhằm "tìm ra cách đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ có thể hòa hợp trong kỷ nguyên mới".

"Tôi hy vọng ngài sẽ cư xử tốt và đóng vai trò xây dựng trong tương lai của nhân dân Trung Quốc và Mỹ cũng như trong hòa bình và ổn định thế giới" - ông Vương nói với ông Rubio trong cuộc điện đàm.

Ông Vương cũng tuyên bố trong cuộc điện đàm rằng Trung Quốc không có ý định vượt qua hoặc thay thế bất kỳ quốc gia nào, nhưng nước này phải bảo vệ các quyền phát triển hợp pháp của mình.

Phát biểu về nguyên tắc và lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan, Bộ trưởng Ngoại giao Vương yêu cầu phía Mỹ xử lý vấn đề này một cách thận trọng.

Ông Vương lưu ý rằng Mỹ đã đưa ra cam kết đối với nguyên tắc một Trung Quốc trong ba thông cáo chung Trung - Mỹ và không nên nuốt lời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.