Ông Trump nói Trung Quốc gọi và muốn nối lại đàm phán

(PLO)- Hôm 26-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bắc Kinh đã chủ động gọi cho Washington, yêu cầu tái khởi động đàm phán thương mại hai nước trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung diễn biến xấu.

Theo hãng tin Bloomberg, tuyên bố của ông Trump được đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 (nhóm bảy nước công nghiệp phát triển) ở TP Biarritz, Pháp từ ngày 24 đến 26-8.

Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh ba ngày nhóm G7 ở Pháp. Ảnh: GETTY 

"Trung Quốc (TQ) đã gọi cho người của tôi và nói rằng hai bên hãy quay lại bàn đàm phán. Họ có vẻ đã hiểu chuyện rồi" - Tổng thống Donald Trump khẳng định. 

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ chắc chắn sẽ chấp nhận yêu cầu của Bắc Kinh. Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng TQ Lưu Hạc đã lên tiếng kêu gọi hai bên xuống thang căng thẳng cũng như tuyên bố nước này sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán hòa bình. 

"Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua thảo luận, hợp tác bằng thái độ điềm tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang chiến tranh thương mại. Cuộc chiến này không đem lại lợi ích gì cho Mỹ, TQ hay nhân dân thế giới" - ông Lưu phát biểu tại một sự kiện công nghệ ở TP Trùng Khánh.

TQ hôm 23-8 tuyên bố sẽ áp thuế 5%-10% với 75 tỉ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1-9 và 15-12. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tung đòn thuế đáp trả 30% với 250 tỉ USD hàng hóa TQ từ ngày 1-10 và áp thuế 15% với 300 tỉ USD hàng hóa còn lại từ ngày 1-9.

Nhà Trắng ngày 24-8 còn cho biết ông Trump "hối hận" vì đã không đánh thuế TQ cao hơn. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Steven Mnuchin khẳng định Tổng thống Trump hoàn toàn có thẩm quyền ép các công ty Mỹ rời khỏi TQ.

Phản hồi các tuyên bố cứng rắn của chính quyền Mỹ, ông Lưu nói các công ty Mỹ đặc biệt được chào đón ở TQ và sẽ được đối xử tốt. "Chúng tôi hoan nghênh các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm Mỹ đầu tư và hoạt động tại TQ" - Phó Thủ tướng Lưu Hạc nói. 

Trong khi đó, truyền thông TQ vẫn tiếp tục chỉ trích Mỹ vì leo thang căng thẳng thương mại hai nước. Trong một bài xã luận đăng ngày 26-8, tờ TQ nhật báo tuyên bố Mỹ sẽ không bao giờ kiểm soát được số phận của nước này.

"Rõ ràng đòn thuế của chính quyền Trump nhắm vào TQ mang động cơ chính trị. Những gì Washington muốn là dùng vai trò đối tác thương mại của mình để biến Bắc Kinh thành mục tiêu của những trò lừa bịp và ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của họ" - bài báo khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.