Ông Trump nói sẵn sàng đến Quốc hội giữ chức chủ tịch Hạ viện

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng đến Quốc hội và giữ chức chủ tịch Hạ viện trong “thời gian ngắn” cho đến khi đảng Cộng hòa chọn ra ứng viên thích hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu cần thì ông sẽ sẵn sàng đến Quốc hội giữ chức chủ tịch Hạ viện trong một “thời gian ngắn” cho đến khi các hạ nghị sĩ Cộng hòa chọn ra ứng viên thích hợp.

Đài CNN dẫn nguồn tin quen thuộc cho biết một số hạ nghị sĩ Cộng hòa gần đây đã ngỏ ý với ông Trump mời ông tham gia tranh cử chủ tịch Hạ viện sau vụ ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm.

Theo nguồn tin, cựu Tổng thống đã “bị hấp dẫn” với ý tưởng này và đang cân nhắc việc tới Đồi Capitol để thảo luận với các hạ nghị sĩ Cộng hòa trong những ngày tới.

Ông Trump nói sẵn sàng giữ chức chủ tịch Hạ viện ‘trong thời gian ngắn’
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Trả lời phỏng vấn với đài Fox News ngày 5-10, ông Trump nói: “Họ đã hỏi tôi liệu tôi có đồng ý giữ chức vụ này trong một khoảng thời gian ngắn trước khi họ bầu được người thích hợp hay không. Tôi không giữ chức vị đó vì tôi muốn, mà tôi sẽ làm nếu cần thiết”.

Cựu Tổng thống lưu ý rằng ông đang tập trung cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình nhưng ông sẽ sẵn sàng phục vụ trong “khoảng thời gian 30, 60 hoặc 90 ngày”.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng dù ông Trump cảm thấy “rất tự hào” và “vinh dự” khi mọi người đã nêu tên ông cho vị trí trí lãnh đạo Hạ viện nhưng ông không thực sự mong muốn giữ chức vụ này.

Để trở thành chủ tịch Hạ viện, ông Trump sẽ cần phải giành được đa số phiếu bầu của các hạ nghị sĩ. Theo CNN, điều này có thể gây khó khăn cho cựu tổng thống vì ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng có nhiều người không ủng hộ ông.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler (bang New York) nói với CNN rằng ông không thấy ông Trump có vai trò gì trong cuộc đua chủ tịch Hạ viện.

“Tôi nghĩ người được chọn làm chủ tịch phải là thành viên quốc hội và tôi cho rằng những cuộc thảo luận này nên diễn ra giữa các thành viên” - theo ông Lawler.

Hiện tại, có hai người đã tuyên bố tranh cử là lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Steve Scalise và hạ nghị sĩ Jim Jordan của bang Ohio.

Đảng Cộng hòa sẽ lắng nghe các ứng viên trình bày quan điểm vào ngày 10-10, và sắp xếp bỏ phiếu toàn Hạ viện chọn ra chủ tịch mới một ngày sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.