Ông Trump nói Mỹ sẽ không chiến tranh với Iran

(PLO)- Việc Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran vốn đã rất nghiêm trọng thêm sục sôi, nhưng ông Trump nói Mỹ không sẵn sàng chiến tranh với Iran.

Ngày 31-12 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không chuẩn bị chiến tranh với Iran, nhấn mạnh ông thích hòa bình hơn chiến tranh. 

“Chiến tranh với Iran ư? Tôi không nghĩ đó là ý tưởng tốt đối với Iran… Tôi thích hòa bình… Tôi không nhìn thấy điều đó sẽ xảy ra” - ông Trump nói với truyền thông khi đến phòng khiêu vũ lớn tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida vào tối 31-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tối 31-12. Ảnh: REUTERS

Vài giờ trước đó, ông Trump còn đe dọa Iran sẽ “trả giá rất đắt” sau vụ Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị nhóm vũ trang Kataib Hezbollah (được Iran ủng hộ) tấn công, xâm nhập hôm 31-12. 

Mỹ cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ việc. Phần mình, Iran cực lực phủ nhận các cáo buộc của Mỹ. Theo Iran, Mỹ chính là nước góp phần gây bất ổn với các cuộc không kích vào năm mục tiêu quân sự của Kataib Hezbollah, làm chết 25 tay súng và làm bị thương 55 tay súng của nhóm này.

Theo hãng tin RT, vụ việc khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran vốn đã rất nghiêm trọng thêm sục sôi. Diễn biến làm dấy lên lo ngại hai bên sẽ thêm một cuộc khẩu chiến khác, khiến tình hình leo thang thành chiến tranh.

Vụ không kích của Mỹ cũng khiến chính phủ Iraq tức giận. Các lãnh đạo Iraq gọi vụ không kích của Mỹ xâm phạm chủ quyền của Iraq, cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến các dân quân và dân thường. Những người này đã kéo tới Đại sứ quán Mỹ ở Iraq phản đối cuộc không kích.

Biểu tình biến thành bạo lực vào ngày 31-12, khi người biểu tình xông vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Những chiếc trực thăng tấn công của Mỹ đã được tung ra để giải tán người biểu tình sau khi họ kéo tới trước cổng đại sứ quán.

Sau cuộc tấn công, Mỹ nhanh chóng điều hơn 100 lính thủy quân lục chiến từ Kuwait sang để bảo vệ đại sứ quán. Lầu Năm Góc thông báo điều 750 lính nhảy dù tới Trung Đông “ngay lập tức” để đáp trả vụ việc.

Washington nhiều lần viện dẫn “mối đe dọa Iran” để tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và đã triển khai 14.000 quân tới Trung Đông kể từ tháng 5-2019. Hiện Mỹ có khoảng 60.000 quân đóng ở khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.