Ông Trump nói gì về hiệp ước phòng thủ 'bất công' với Nhật?

(PLO)- Hiệp ước được đưa vào thực hiện từ sau Thế chiến II và đã tạo lập nền tảng cho liên minh giữa hai nước. Hiệp ước đảm bảo rằng Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, và không có chiều ngược lại.

Hôm 25-6, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Mỹ đã xác nhận hiệp ước phòng thủ với Nhật Bản sau khi hãng Bloomberg đưa tin Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi hiệp ước này.

"Thông tin được đưa ra trước đây không có thật. Chúng tôi đã được Tổng thống Mỹ xác nhận", ông nói với các phóng viên ở Tokyo.

Bloomberg trước đó đã trích dẫn các nguồn tin giấu tên rằng ông Trump đã thảo luận với một số người thân cận về việc rút khỏi hiệp ước hòa bình kéo dài sáu thập niên với Nhật Bản vì ông cho rằng hiệp ước này bất công với Mỹ.

Tuy nhiên, theo các quan chức chính phủ Mỹ, động thái này rất khó xảy ra. Dù bài báo trước đó có nói rằng ông Trump, người luôn trung thành với chiến lược “nước Mỹ trên hết”, đã luôn thể hiện mong muốn các mối quan hệ đồng minh của Mỹ phải công bằng hơn cho cả hai bên.

Hiệp ước năm 1951 giữa Mỹ và Nhật Bản được ký sau thất bại của Nhật trong Thế chiến II, với cam kết rằng Washington sẽ bảo vệ quốc đảo này trong trường hợp bị tấn công, nhưng Nhật thì không có nghĩa vụ ngược lại. Năm 1960, hiệp ước có một sửa đổi, trao cho Mỹ quyền đặt căn cứ quân sự tại Nhật.

Ông Trump chào lính hải quân Mỹ tại căn cứ Yokosuka, Nhật ngày 28-5-2019. Ảnh: The New York Times

Theo bài báo, ông Trump cũng đưa ra ý tưởng về việc yêu cầu Nhật đền bù cho việc Mỹ di dời căn cứ ở Okinawa vì ông xem đây là một hành động “chiếm đất” của phía Nhật. Trên thực tế, người dân địa phương không mấy thiện cảm với việc đóng quân của Mỹ ở đây kể từ vụ một cô bé 12 tuổi bị ba lính Mỹ cưỡng hiếp vào năm 1995.

Vào năm 2013, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng ý rằng việc di dời căn cứ có thể diễn ra vào năm 2022 nếu có thể tìm được một nơi thay thế. Nhưng Tổng thống Trump, người đã luôn chỉ trích các thỏa thuận mà người tiền nhiệm đưa ra, lại xem đây là một ví dụ khác về cách một quốc gia giàu có tận dụng lợi thế của Mỹ. Ông được cho là đã nói rằng bất động sản tại căn cứ này có thể trị giá tới 10 tỉ USD.

Nhà Trắng đã từ chối yêu cầu bình luận. Các bài báo được đưa ra ngay sau chuyến đi của ông Trump đến Nhật Bản. Trong chuyến đi, ông đã đến thăm tàu chiến Wasp tại căn cứ hải quân Yokosuka và tuyên bố rằng “liên minh Mỹ-Nhật hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết”. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ sẽ tới Nhật Bản một lần nữa vào cuối tuần này cho Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Osaka.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.