Ông Trump nói đã chọn được địa điểm gặp ông Kim lần hai

(PLO)- AFP dẫn một nguồn tin chính phủ Việt Nam xác nhận rằng “các công việc chuẩn bị hậu cần” đang diễn ra để phục vụ cho cuộc gặp, khả năng lớn sẽ diễn ra hoặc tại Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-1, cho biết các bên đã chọn được địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.

“Chúng tôi đã chọn một nước” – AFP dẫn lời ông Trump nói với các nhà báo.

Ông Trump không nói rõ chi tiết đây là nước nào. Tuy nhiên AFP dẫn một nguồn tin chính phủ Việt Nam xác nhận rằng “các công việc chuẩn bị hậu cần” đang diễn ra để phục vụ cho cuộc gặp, khả năng lớn sẽ diễn ra hoặc tại thủ đô Hà Nội hoặc tại TP biển Đà Nẵng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp nhau lần một ngày 12-6-2018 ở Singapore. Ảnh: AXIOS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp nhau lần một ngày 12-6-2018 ở Singapore. Ảnh: AXIOS

Nhà Trắng ngày 18-1 xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim thứ hai sẽ diễn ra vào tháng sau, sau chuyến đi hiếm hoi của Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol đến Mỹ giữa tuần rồi.

Ông Kim Yong-chol, được cho là cánh tay phải của ông Kim Jong-un, ngày 18-1 đã có cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng. Cuộc gặp kéo dài 90 phút, lâu chưa có tiền lệ trước nay, theo AFP.

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) ngày 18-1 tại thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: CNN

Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol (trái) gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) ngày 18-1 tại thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: CNN

Hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un đã gặp nhau một lần vào ngày 12-6-2018 tại Singapore và ký tuyên bố chung cam kết cùng hành động hướng tới giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tiến trình đàm phán sau đó lâm vào bế tắc sau khi hai bên cho thấy có nhiều bất đồng. Mỹ muốn duy trì trừng phạt đến khi nào Triều Tiên hoàn thành từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Trong khi đó Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo an ninh cho mình trước khi từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Dù thế, ngày 19-1 ông Trump vẫn lạc quan hai bên đã đạt được “rất nhiều tiến triển” về chuyện đàm phán thỏa thuận giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.