Ông Trump nêu điều kiện gỡ bỏ cấm vận Nga

(PLO)- Tổng thống Trump nói ông có thể xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu Moscow chịu đưa ra một số nhượng bộ và làm điều gì đó “tốt đẹp” cho Washington trong các vấn đề như Syria và Ukraine.

“Tôi vẫn chưa nghĩ về điều đó (gỡ bỏ cấm vận cho Nga). Nhưng tôi sẽ cân nhắc việc đó nếu họ (Nga) làm điều gì đó tốt cho chúng tôi... Nói một cách khác, tôi sẽ không xem xét bỏ các biện pháp trừng phạt, dù chỉ trong thời gian ngắn, trừ phi có tiến triển... Chúng tôi có rất nhiều thứ chung. Chúng tôi có rất nhiều thứ có thể làm tốt cho nhau"- Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 20-8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ các lệnh cấm vận chống Moscow mà ông Trump nhắc tới là gì, hay chính xác là Nga cần phải làm gì để được Washington gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Theo RT, nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh “chưa có ai cứng rắn với Nga hơn tôi” và đã tung ra loạt lệnh cấm vận đối với Moscow. Mới đây, chính quyền của ông Trump đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt Moscow tiếp nối các chính sách cấm vận ban hành năm 2014, dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama, tiếp sau việc thay đổi chế độ được Mỹ hậu thuẫn ở Ukraine.

Đợt cấm vận đầu tiên của Washington chống Moscow là vào ngày 6-3-2014, 10 ngày trước khi bán đảo Crimea trưng cầu dân ý ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga. Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama cáo buộc Nga can thiệp, tham gia phá hoại các tiến trình dân chủ và thể chế ở Ukraine.

Đợt cấm vận mới nhất của Washington, dự kiến có hiệu lực từ ngày 22-8 nhằm trừng phạt Moscow liên quan vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Nga Sergei Skripal ở miền Nam nước Anh hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Động thái này đến ngay sau khi Thượng nghị sĩ Rand Paul trở về từ Nga sau khi trao thư của ông Trump tới tay Tổng thống Nga Vladimir Putin, dường như làm sụp đổ mọi nỗ lực ngoại giao với Điện Kremlin của chính quyền Tổng thống Trump. Sau đó, một nhóm nghị sĩ với lập trường cứng rắn từ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đề xuất một “dự luật trừng phạt từ địa ngục”, trong đó liệt Nga là quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.