Ông Trump: Mỹ không cần TQ vẫn 'trị' được Triều Tiên

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2-4 tuyên bố Mỹ đã sẵn sàng và hoàn toàn có thể xử lý mối đe dọa Triều Tiên mà không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Theo RT, vài ngày trước thềm diễn ra cuộc gặp chính thức giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida (Mỹ), ông Trump tiết lộ rằng nếu Bắc Kinh không tận dụng sức ảnh hưởng của mình gây sức ép lên Triều Tiên để chấm dứt chương trình hạt nhân thì Washington sẽ tự làm một mình.

“Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến Triều Tiên. Trung Quốc hoặc sẽ quyết định giúp đỡ chúng tôi (Mỹ) trong vấn đề Triều Tiên hoặc họ không làm gì cả. Nếu họ đồng ý thì việc đó sẽ tốt cho họ, còn nếu họ không đồng ý thì sẽ không có ai được hưởng lợi ở đây” - RT dẫn lời Tổng thống Trump nói trong bài phỏng vấn được đăng trên Financial Times hôm 2-4.

Triều Tiên phóng cùng lúc bốn tên lửa đạn đạo ngày 7-3. Ảnh: AP

Tổng thống Trump còn nói rằng Mỹ sẽ sử dụng đòn bẩy “thương mại” để buộc Trung Quốc gây sức ép lên Triều Tiên.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump được hỏi về việc liệu ông có cân nhắc một phương án “mặc cả lớn” với Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh sẽ đồng ý gây sức ép với Bình Nhưỡng với điều kiện Mỹ phải rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên, hay không. Ông chủ Nhà Trắng cho biết: “Nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Triều Tiên, chúng tôi vẫn sẽ giải quyết. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói”.

Vị tỉ phú New York nói rằng ngay cả khi hành động một mình, Mỹ sẽ “hoàn toàn” thành công trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên. RT cho biết các trợ lý an ninh quốc gia của ông Trump đã soạn thảo một danh sách các lựa chọn, gồm cả kinh tế và quân sự, để ông Trump có thể sử dụng chống lại các đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đang tích cực thúc đẩy phát triển vũ khí tinh vi để theo kịp sức mạnh của Mỹ và các đồng minh Mỹ trong khu vực. Trong năm năm cầm quyền, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành ba vụ thử hạt nhân cùng với phát triển nhiều vũ khí tên lửa đạn đạo tầm xa. Hôm 22-3, Bình Nhưỡng đã phóng thành công tên lửa thứ ba của nước này kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống Mỹ vào tháng 1. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.