Ông Trump: Mỹ bắt đầu hộ tống tàu qua eo biển Hormuz từ ngày 4-5

(PLO)- Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu một nỗ lực nhằm giải phóng các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống tàu thuyền đang mắc kẹt đi qua eo biển Hormuz từ ngày 4-5 trong một nỗ lực mà ông gọi là “Dự án Tự do”, theo đài CNN.

Ông Trump nói rằng “các quốc gia trên khắp thế giới, hầu hết đều không liên quan tranh chấp ở Trung Đông” đã đề nghị Mỹ giải phóng các tàu đang “bị mắc kẹt” tại tuyến đường biển quan trọng này.

“Các quốc gia trên khắp thế giới, hầu hết đều không liên quan tranh chấp ở Trung Đông đang diễn ra một cách công khai và bạo lực mà ai cũng có thể thấy, đã đề nghị Mỹ giúp giải phóng các tàu của họ đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz trong một tình huống mà họ hoàn toàn không liên quan - họ chỉ đơn thuần là những bên trung lập và vô tội!” - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

ong-trump-my-bat-dau-ho-tong-tau-qua-eo-bien-hormuz-tu-ngay-4-5.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Vì lợi ích của Iran, Trung Đông và Mỹ, chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng chúng tôi sẽ dẫn dắt các tàu của họ rời khỏi các tuyến đường thủy bị hạn chế một cách an toàn, để họ có thể tự do và thuận lợi tiếp tục hoạt động của mình” - theo ông Trump.

Tổng thống Trump cho biết ông đã đã chỉ đạo các đại diện của Mỹ thông báo với các nước rằng Washington "sẽ nỗ lực tối đa để đưa các tàu và thủy thủ đoàn" rời khỏi eo biển một cách an toàn.

"Trong mọi trường hợp, họ cho biết sẽ không quay trở lại cho đến khi khu vực này trở nên an toàn cho việc hàng hải và các hoạt động khác" - ông Trump cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả hành động này là một “cử chỉ nhân đạo”.

"Nhiều tàu trong số này đang dần cạn kiệt lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì sức khỏe và điều kiện vệ sinh cho thủy thủ đoàn đông đảo trên tàu. Tôi tin rằng điều này sẽ góp phần thể hiện thiện chí từ tất cả các bên đã giao tranh quyết liệt trong suốt những tháng vừa qua" - ông Trump cho biết thêm.

Ông cũng nói thêm rằng nếu quá trình này bị cản trở, thì sự can thiệp đó “sẽ phải bị xử lý một cách cứng rắn”.

Theo CNN, động thái này diễn ra trong bối cảnh tác động kinh tế từ việc đóng cửa eo biển Hormuz ngày càng gia tăng, đẩy giá nhiên liệu tăng cao.

Cũng trong ngày 3-5, ông Trump cho biết các đại diện của Mỹ “đang có những cuộc thảo luận rất tích cực” với Iran.

“Tôi hoàn toàn nhận thức rằng các đại diện của tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với Iran, và những cuộc thảo luận này có thể dẫn đến điều gì đó rất tích cực cho tất cả” - ông viết trên Truth Social.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nói với CNN trước đó cùng ngày rằng “chúng tôi đang trao đổi” khi được hỏi về tình trạng các cuộc thảo luận với Iran.

Những phát ngôn mới nhất của tổng thống Mỹ đánh dấu sự thay đổi so với nhận định ông đưa ra hôm 2-5 trên Truth Social. Khi đó, ông Trump nói rằng ông “không thể hình dung” đề xuất mới nhất từ Iran “có thể được chấp nhận, vì họ vẫn chưa phải trả một cái giá đủ lớn cho những gì họ đã gây ra cho nhân loại”.

Iran chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Iran: Ông Trump đã bị thu hẹp lựa chọn

Iran: Ông Trump đã bị thu hẹp lựa chọn

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói rằng không gian để Mỹ đưa ra quyết định đã bị thu hẹp trong bối cảnh đàm phán giữa hai nước bế tắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.