Ông Trump muốn Thượng viện Mỹ phê duyệt USMCA trước luận tội

(PLO)- Tổng thống Trump kêu gọi Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua Hiệp định thương mại với Mexico và Canada (USMCA) trước khi tổ chức phiên tòa luận tội ông.

“Chúng ta phải quyết định khi nào sẽ tổ chức lấy phiếu bầu để thông qua USMCA”, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí tại Nhà Trắng hôm 17-12.

“Đạt được thỏa thuận với Mexico và Canada là rất quan trọng và với cả chính chúng ta. Chúng ta sẽ phải quyết định xem điều nào trước, điều nào sau. Đối với tôi, tôi sẽ để Thượng viện quyết định về điều đó”, ông Trump nói về việc Thượng viện sẽ quyết định luận tội ông trước hay thông qua USMCA trước.

Theo ông Trump, cứ để Thượng viện Mỹ quyết định phê duyệt Hiệp định USMCA trước hay tổ chức phiên tòa luận tội đối với ông trước. Ảnh: iStock

Hãng tin Reuters cho hay Hạ viện do đảng Dân chủ lãnh đạo dự kiến ngày 18-12 sẽ phê chuẩn các điều khoản luận tội ông Trump trước khi chuyển tới Thượng viện do phe Cộng hòa chiếm đa số. Tại đây, các thượng nghị sĩ sẽ quyết định liệu tổng thống có vi phạm Hiến pháp hay không.

Cũng ngay trong tuần này, Hạ viện cũng sẽ phải bỏ phiếu phê duyệt USMCA và lại gửi Hiệp định đó lên Thượng viện để phê chuẩn thông qua. 

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 17-12 tỏ ý cho thấy nước này có thể là quốc gia Bắc Mỹ cuối cùng phê chuẩn USMCA.

Theo ông Trudeau, kế hoạch này của ông để phù hợp với thời gian biểu trong trường hợp Mỹ không thông qua USMCA.

Thủ tướng Trudeau nói rằng sẽ xúc tiến phê duyệt USMCA càng sớm càng tốt. Ảnh: REUTERS

Hiện tại, các nhà lập pháp Canada đang trong kỳ nghỉ đông đến hết ngày 27-1-2020 và đảng Tự do của ông Trudeau, vì không chiếm đa số trong nghị viện, buộc phải phối hợp với đảng đối lập để đẩy nhanh tiến độ thông qua hiệp định USMCA.

Trước đó, đảng Tự do nói rằng ngay từ lúc hiệp định được ký kết, họ rất muốn hợp tác với Washington để chính thức phê duyệt USMCA. 

"Vì lịch làm việc nghị viện nên có thể Canada sẽ là nước phê duyệt cuối cùng. Cho nên chúng tôi sẽ cố gắng phê duyệt USMCA càng nhanh càng tốt”, ông Trudeau nói với truyền thông Canada.

Thủ tướng Trudeau cũng bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ của ông sẽ tìm đủ số phiếu để phê chuẩn hiệp định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.