Ông Trump muốn nghi can khủng bố ra nhà tù Guantanamo

(PLO)- Cáo trạng cho biết nghi can không hề cảm thấy hối hận về việc đã làm, thậm chí còn đề nghị được treo cờ IS trong phòng bệnh của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1-11 tuyên bố có thể đưa Sayfullo Saipov -nghi can khủng bố xe tải ở New York ngày 31-10 làm tám người chết, 11 người bị thương vào nhà tù quân sự Guantanamo. Nhà tù này nằm trong một căn cứ hải quân của Mỹ ở vịnh Guantanamo do Mỹ thuê của Cuba, nơi giam giữ các nghi can khủng bố Mỹ bắt được từ các nước.

Sự tồn tại của nhà tù này gây tranh cãi lớn vì các nghi can khủng bố bị giam giữ ở đây trong thời gian dài mà không qua xét xử. Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama đã nỗ lực đóng cửa nhà tù này nhưng không thành công. Tuy nhiên, đã có một lượng lớn nghi can được chuyển khỏi nhà tù, sang các nước khác. Không một nghi can nào bị chuyển đến nhà tù này từ năm 2008 đến nay.

Nghi can khủng bố xe tải Saipov có thể bị chuyển đến nhà tù Guantanamo. Ảnh: REUTERS

Nghi can khủng bố xe tải Saipov có thể bị chuyển đến nhà tù Guantanamo. Ảnh: REUTERS

Ông Trump ngày 1-11 cũng tiếp tục có các bước đi siết nhập cư sau vụ khủng bố này, yêu cầu Quốc hội chấm dứt một chương trình cấp visa đã để nghi can Saipov vào nước Mỹ. Saipov là dân Uzbekistan, vào Mỹ năm 2010 thông qua chương trình cấp visa nhằm tăng tính đa dạng của nước Mỹ, cung cấp quyền cư trú cho công dân các nước có tỉ lệ nhập cư vào Mỹ thấp.

Saipov ngày 1-11 bị Tòa án liên bang Manhattan ở New York (Mỹ) truy tố hành động đại diện tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Cụ thể Saipov bị truy tố tội hỗ trợ cho một tổ chức khủng bố nước ngoài - ám chỉ IS và tội hành động bạo lực, phá hoại xe cộ. Saipov đang được chữa trị tại bệnh viện sau khi bị cảnh sát bắn vào bụng.

Ảnh phác họa nghi can khủng bố xe tải Sayfullo Saipov ngồi xe lăn tại tòa án liên bang Manhattan ở New York (Mỹ) ngày 1-11. Ảnh: REUTERS

Ảnh phác họa nghi can khủng bố xe tải Sayfullo Saipov ngồi xe lăn tại Tòa án liên bang Manhattan ở New York (Mỹ) ngày 1-11. Ảnh: REUTERS

Theo cáo trạng dài 10 trang, Saipov thừa nhận với nhà chức trách đã lên kế hoạch tấn công một năm trước. Saipov cho biết mình bị kích động từ các đoạn băng tuyên truyền của IS đã xem từ điện thoại, quyết định chọn tấn công vào ngày Halloween vì đoán ngày đó sẽ có đông người trên đường. Ban đầu Saipov định ngoài làn đường dành cho xe đạp sẽ thực hiện khủng bố ở cầu Brooklyn nữa.

Cáo trạng cũng cho biết Saipov không hề cảm thấy hối hận về việc đã làm, thậm chí còn đề nghị được treo cờ IS trong phòng bệnh của mình.

Người đàn ông thứ hai Mukhammadzoir Kadirov cũng gốc Uzbekistan nghi có liên quan vụ khủng bố đang bị truy nã. Ảnh: REUTERS

Người đàn ông thứ hai - Mukhammadzoir Kadirov cũng gốc Uzbekistan nghi có liên quan vụ khủng bố, đang bị truy nã. Ảnh: REUTERS

Mảnh giấy được tìm thấy trên xe tải được viết bằng tiếng Anh, cho thấy Saipov hành động đại diện IS.

Trong ngày 1-11, FBI công bố một áp phích truy nã một người đàn ông Uzbekistan thứ hai tên Mukhammadzoir Kadirov, 32 tuổi, cho là có liên quan đến vụ khủng bố xe tải ở Manhattan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.