Ông Trump 'mong muốn' cấp dưới ra làm chứng điều tra luận tội

(PLO)- Tổng thống Donald Trump ngày 26-11 bày bỏ mong muốn các trợ lý cấp cao hiện tại và trước đây trong chính quyền của mình ra làm chứng, giải trình trước các nhà điều tra luận tội, theo tờ Politico.

“Đảng Dân chủ cũng như các trang tin giả đang quá xoáy sâu vào những nhân vật bị tòa án buộc ra làm chứng trước Quốc hội”, ông Trump đã viết trên Twitter sau khi một tòa án liên bang yêu cầu cựu luật sư Nhà Trắng Don McGahn phải điều trần trước Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện.

“Tôi đang đấu tranh cho các tổng thống khác trong tương lai và Văn phòng tổng thống. Ngoài ra, tôi thực sự muốn mọi người ra làm chứng”, ông Trump khẳng định.

Ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ cựu luật sư McGahn là một người rất đáng kính trọng: “Đó là người mà đã tuyên bố rằng tôi (Tổng thống Trump) không làm gì sai cả”.

Tổng thống Trump cũng lần lượt nêu tên một số nhân vật chủ chốt trong vụ "bê bối" với Ukraine dẫn đến điều tra luận tội từ đảng Dân chủ.

Tổng thống Trump mong muốn các nhân viên cấp dưới của mình ra làm chứng điều tra luận tội. Ảnh: TWITTER

Trong đó, ông Trump nói rằng cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton là “một người yêu nước và có thể biết rằng tôi đã giữ lại tiền viện trợ Ukraine vì nước này được cho là một quốc gia có tham nhũng và tôi cũng muốn biết tại sao các nước châu Âu gần đó cũng không chuyển tiền cho Ukraine”.

“Tôi rất muốn Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và nhiều người khác ra làm chứng về những vấn đề liên quan đến việc chơi khăm thông qua điều tra cuộc gọi”.

“Đây là một trò lừa gạt của đảng Dân chủ chắc chắn không đi đến đâu, nhưng sẽ giúp các tổng thống tương lai không bao giờ bị ảnh hưởng”, ông Trump Trump kết luận. “Những gì đã xảy ra với tôi sẽ không bao giờ xảy ra với một tổng thống khác!”.

Khi được yêu cầu bình luận về những lời kêu gọi của Tổng thống Trump và liệu có ra làm chứng hay không, Ngoại trưởng Pompeo trả lời rằng: “Khi đến đúng thời điểm, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra”, theo Politico.

Trả lời báo chí về kêu gọi ra làm chứng, Ngoại trưởng Pompeo chỉ trả lời: "Khi đến đúng thời điểm, những điều tốt đẹp sẽ xảy ra”. Ảnh: Getty Image

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump thẳng thừng tuyên bố rằng các trợ lý hàng đầu có quyền miễn trừ đối với kêu gọi của tòa án.

Ngày 25-11, Thẩm phán tòa phúc thẩm Mỹ Ketanji Brown Jackson đã bác bỏ tuyên bố miễn trừ của chính quyền Trump đối với luật pháp, khẳng định rằng "không ai đứng trên luật pháp cả", theo PressTV.

Thẩm phán Jackson nói thêm rằng lệnh của tòa án cũng được áp dụng cho các quan chức Nhà Trắng hiện tại và trước đây.

Theo đài PressTV, yêu cầu trên của tòa án có ý nghĩa lớn đối với cuộc điều tra luận tội do đảng Dân chủ lãnh đạo chống lại Trump.

Chính vì vậy, việc Tổng thống Trump kêu gọi và "mong muốn" các thành viên trong chính quyền ra làm chứng được xem là đảo ngược những tuyên bố của Nhà Trắng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.